Trao học bổng Công đoàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chiều 22/1, Hội đồng xét chọn Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng “Công đoàn TP Hồ Chí Minh” cho đoàn viên công đoàn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, chuyên môn để ứng dụng vào công việc, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Thành phố.
Chú thích ảnh
Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao học bổng “Công đoàn TP Hồ Chí Minh” cho đoàn viên Công đoàn.

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động, trở thành yếu tố then chốt. Học bổng “Công đoàn Thành phố” ra đời với mục tiêu hỗ trợ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt khó, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, tay nghề. Công đoàn viên nhận giải là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần lao động và học tập không ngừng.

"Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các công đoàn viên vững tin vào tương lai, tiếp tục phấn đấu vì sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội”, ông Phùng Thái Quang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao học bổng “Công đoàn TP Hồ Chí Minh” cho đoàn viên Công đoàn.

Với mong muốn được lên bậc đại học, anh Phạm Quốc Đạt, đoàn viên công đoàn, kỹ thuật viên thiết kế gia công cơ khí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung vui mừng đón nhận học bổng và hứa quyết tâm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề để phục vụ tốt cho công việc và cuộc sống hiện tại. Đây là món quà có ý nghĩa, mang lại niềm vui và động lực để công nhân, người lao động tiếp tục vươn lên, hướng tới những ước mơ cao hơn trên con đường chinh phục tri thức.

Từ niềm đam mê trong công việc và tình yêu cho ngành nghề, anh Đạt cho biết sẽ tham gia khóa học ngành cơ khí chế tạo máy trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố với các nội dung: Nâng cao kỹ năng thiết kế, mô phỏng mô hình 3D, mô phỏng chuyển động; gia công các chi tiết cơ khí cho các dự án tại bộ phận như máy phân loại vật liệu, máy tách giấy tự động, Robot AMR... để từ đó giúp các cơ quan, đơn vị tăng tỉ lệ tự động hóa trong nhà máy, thay thế sức người bằng máy và Robot.

Anh Phạm Quốc Đạt cũng bày tỏ cảm ơn tổ chức Công đoàn và Công ty đã quan tâm tạo điều kiện, cam kết sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt chương trình đào tạo, phấn đấu làm việc và học tập thật tốt; tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và tham gia các hoạt động Công đoàn.

Chung mong muốn được nâng cao kiến thức văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ, anh Phạm Trung Hiếu, đoàn viên công đoàn Khách sạn Bến Thành (Rex) cho biết, anh sẽ cố gắng thu xếp vừa học tốt, vừa làm tốt để xứng đáng với niềm tin của đơn vị và tổ chức Công đoàn dành cho người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, “Học bổng Công đoàn Thành phố” được thực hiện từ năm 2021 đến nay đã chăm lo thiết thực cho nhiều đoàn viên công đoàn tích cực trong lao động sản xuất kinh doanh học tập, nâng cao trình độ nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Chương trình năm nay đã trao 28 suất học bổng với mức hỗ trợ cao nhất hơn 15,8 triệu đồng và mức thấp nhất hơn 2,1 triệu đồng...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Miễn thuế giáo dục, y tế cần rõ tiêu chí để thực thi hiệu quả

Miễn thuế giáo dục, y tế cần rõ tiêu chí để thực thi hiệu quả

Chính sách miễn thuế cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cũng như ưu đãi thuế đối với các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện cần được thiết kế đủ rõ để xác định đúng đối tượng thụ hưởng và hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu, chuyên gia góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo luật do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 24/9.

TP Hồ Chí Minh diễn tập thực chiến bảo vệ an ninh mạng

TP Hồ Chí Minh diễn tập thực chiến bảo vệ an ninh mạng

Từ ngày 24 - 28/9, TP Hồ Chí Minh diễn tập ứng phó tấn công mạng trên các hệ thống phục vụ cấp nước, giáo dục và y tế. Hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, xử lý sự cố và duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Cán bộ phường hướng dẫn người dân thao tác các dịch vụ công trên điện thoại. Ảnh: Lưu Niệm

Xóa mù kỹ năng số phải đi cùng an toàn mạng

Phong trào “Bình dân học vụ số” chỉ thực sự hiệu quả khi người dân không chỉ biết sử dụng ứng dụng mà còn có khả năng tự học, kiểm chứng thông tin và bảo vệ mình trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.