Hà Lan: Khi nước trở thành một phần của không gian sống
Từ những vùng mặt nước rộng lớn, mạng lưới kênh đào len giữa đồng cỏ và khu dân cư, đến những cối xay gió từng làm nhiệm vụ bơm và điều tiết nước, cảnh quan Hà Lan cho thấy dấu ấn của nhiều thế kỷ chung sống với nước.
Thay vì chỉ tìm cách ngăn nước hay đẩy nước đi thật nhanh, người Hà Lan từng bước tổ chức lại không gian để nước có nơi lưu giữ, dẫn dòng và điều tiết, đồng thời kết hợp với cảnh quan, giao thông và đời sống thường ngày.
Những khoảng xanh, mặt nước và vùng đất thấp vì thế không chỉ tạo nên vẻ đặc trưng của Hà Lan, mà còn là một phần của tư duy quản lý nước: muốn giảm rủi ro do nước, trước hết phải dành cho nước đủ không gian.
Mặt nước, thảm cỏ và hàng cây hòa vào nhau trong một không gian mở ở Hà Lan. Những vùng xanh ven kênh vừa tạo cảnh quan, vừa duy trì khoảng đệm tự nhiên giữa khu dân cư và hệ thống nước – một phần trong tư duy “dành chỗ cho nước” đặc trưng của Hà Lan.Hàng cây soi bóng xuống mặt kênh, tạo thành một hành lang xanh – nước liên tục trong cảnh quan. Việc dành diện tích cho mặt nước và thảm thực vật giúp duy trì những khoảng không gian có khả năng tiếp nhận và điều tiết nước tự nhiên.
Tuyến đường dành cho xe đạp chạy dọc một con kênh ở Hà Lan. Không gian giao thông, cây xanh và mặt nước được bố trí đan xen, cho thấy cách hệ thống kênh vừa hiện diện trong đời sống hằng ngày, vừa trở thành một phần của cấu trúc cảnh quan.Một ngôi nhà bên kênh với lối đi nhỏ bắc qua mặt nước. Hệ thống kênh rạch đan xen với khu dân cư là nét đặc trưng của cách Hà Lan tổ chức không gian sống gắn với nước, thay vì tìm cách tách nước khỏi đô thị.Nhà ở được bố trí sát các kênh nước, cho thấy cách người Hà Lan đưa mặt nước vào ngay trong cấu trúc không gian sống, vừa tạo cảnh quan vừa duy trì khả năng điều tiết nước của khu vực.
Những cối xay gió truyền thống bên mặt nước ở Hà Lan cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa con người và nước tại quốc gia này. Từ nhiều thế kỷ trước, hệ thống cối xay đã được sử dụng để bơm, điều tiết nước và cải tạo đất, đặt nền móng cho tư duy quản lý nước chủ động của Hà Lan ngày nay.Những dải cỏ thấp và kênh nước len giữa khu dân cư ở Hà Lan tạo khoảng đệm tự nhiên để giữ, thấm và điều tiết nước, thay vì phủ kín mặt đất bằng bê tông.Thuyền buồm trên vùng mặt nước rộng mở, phía xa là hệ thống đê và các tua-bin điện gió của Hà Lan. Cảnh quan cho thấy cách nước được giữ như một phần của không gian sống, giao thông và phát triển năng lượng, thay vì chỉ được coi là mối đe dọa cần ngăn chặn.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Trưa 21/10, sân bay Gia Lâm tổ chức tiếp nhận 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.
Rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công triển khai công tác xoay sà lan, đưa nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ở Vietjet, có những bóng hồng làm chủ bầu trời, tận tâm mang niềm hạnh phúc đến cho mỗi hành khách. Họ đã khẳng định rằng năng lực, khát vọng và cơ hội phát triển không bị giới hạn bởi giới tính.