Đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Ngày 14/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ, trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của Thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Thành phố lắng nghe những tâm tư tình cảm của đồng bào các dân tộc; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ra sức thực hiện các chương trình mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và cảm ơn các đại diện tiêu biểu của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố trên các lĩnh vực công tác ở mọi mặt đời sống xã hội. Đây là hạt nhân nòng cốt, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, là cầu nối rất hiệu quả, vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ với đồng bào.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định quan điểm luôn coi “tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc” là một yếu tố rất quan trọng quyết định mọi thắng lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển Thành phố. Do đó, Thành phố đã cụ thể hóa trong việc lãnh đạo, ban hành, triển khai nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đến giáo dục đào tạo, vấn đề y tế, sức khỏe, vấn đề an sinh xã hội và bảo trợ xã hội,  sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số hòa chung trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các đại biểu. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phát biểu bày tỏ sự tự hào về những thành tựu kinh tế-xã hội của Thành phố đã đạt được trong những năm qua; cảm ơn Thành phố đã có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ văn hóa truyền thống, nâng cao trình độ… 

Các đại biểu cũng khẳng định, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ luôn nỗ lực củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành và ủng hộ mọi chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển, cùng bước vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc...

Chia sẻ những định hướng phát triển lớn của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của Thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực để cùng chung sức đồng lòng thực hiện các chủ trương, cơ chế mà Trung ương đã tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá vững mạnh và bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp thông qua các cơ chế, các diễn đàn để tiếp tục phát huy vai trò giám sát của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện triển khai các chính sách, trong đó có chính sách động viên, khuyến khích sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần chú trọng quan tâm, đặc biệt lồng ghép các chính sách để thực hiện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các đại biểu.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các đại biểu  tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng để truyền động lực phấn đấu, kết nối các đồng bào dân tộc thiểu số cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố, tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)
22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Chiều 11/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc và công tác nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN