Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý vượt trội, đồng bộ và ổn định để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng chủ lực quốc gia của TP Hồ Chí Minh.
Năm 2026 đã bước sang tháng 8, TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ cũng đi qua hơn hai tháng của mùa mưa, nhưng những ngày nắng gay gắt vẫn xuất hiện với mật độ dày.
Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về "đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", công tác xây dựng pháp luật của TP Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực. Từ “không quản được thì cấm” chuyển sang tư duy “pháp luật là động lực của sự phát triển”, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, góp phần khơi thông các nguồn lực xã hội và thúc đẩy tăng trưởng.
Hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và startup thực hiện đổi mới sáng tạo hiện nay được thiết kế theo chu trình đồng bộ, bao quát quá trình từ hình thành ý tưởng, công nhận chủ thể đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đến hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới; khai thác tài sản trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vũng cho SME và startup. Thông tin được chia sẻ tại hội nghị tập huấn về hoạt động đổi mới sáng tạo dành cho startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, do Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 6/8.
Việc TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh đầu tư hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 8 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thu gom, vận chuyển chất thải.
“Các đơn vị, sở, ngành và các địa phương cần tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không để bất cứ thực phẩm nào đi qua các chợ đầu mối mà chưa được kiểm soát”. Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền vào rạng sáng 5/8.
Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 14.000 tấn/ngày sau khi mở rộng địa giới hành chính đang tạo sức ép lớn đối với hạ tầng môi trường TP Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, thu hút hàng triệu lao động đến học tập, làm việc. Cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm ma túy cũng diễn biến ngày càng phức tạp, len lỏi vào môi trường lao động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
TP Hồ Chí Minh là vùng đất năng động, nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa. Những nét đẹp từ lối sống, ngôn ngữ đến hành động cụ thể đã định hình bản sắc văn hóa, được kiểm chứng trong suốt chiều dài lịch sử khai phá và xây dựng Thành phố. Những nét đẹp ấy cần tiếp tục được vun bồi và phát triển trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc đổi tên đường sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện trong những trường hợp thực sự cần thiết nhằm bảo đảm công tác quản lý đô thị, ổn định đời sống người dân và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.
Ngày 30/7, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và Báo Điện tử Tuổi Trẻ đã tổ chức lễ phát động giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 6 năm 2026. Với chủ đề “Kiến tạo động lực tăng trưởng mới”, giải thưởng hướng đến khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương siết chặt việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; kịp thời xử lý các trường hợp tự ý gắn bảng tên, đặt tên sai quy định.
Ngày 29/7, UBND TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương đầu tư 227,9 tỷ đồng để thực hiện tu sửa, xử lý, xây dựng cấp bách 89 công trình phòng, chống thiên tai xung yếu trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Phòng, chống thiên tai TP. Hồ Chí Minh.
“Mọi sự tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đều vì mục tiêu cao nhất là sự thụ hưởng của nhân dân, trong đó có sự quan tâm sâu sắc, toàn diện, thường xuyên và bao phủ đối với chính sách người có công với đất nước”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi Họp mặt tri ân, trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 27/7.
Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, đến năm 2030 thành phố cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.
Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Dự án cải tạo kênh A41, công trình thoát nước quan trọng cho sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận, hiện đạt khoảng 65% khối lượng xây lắp. Trên phần kênh được cải tạo sẽ hình thành tuyến đường rộng 12 m với 4 làn xe, dự kiến hoàn thành và thông xe vào tháng 12/2026.
Ngày 24/7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ lắp đặt hệ thống mái che tại các nhà chờ, trạm dừng xe buýt kết nối với các nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); đồng thời bổ sung, cải tạo nhà chờ nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng giao thông công cộng.
Sáng 24/7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp”. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả, nhận diện những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ người lao động trong tình hình mới.
Liên tiếp nhiều vụ cháy xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong gần một tháng qua, từ quán cà phê, nhà ở kết hợp kinh doanh đến khu dân cư, dù Nam Bộ đang giữa mùa mưa.