Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn với trọng tâm là làm nổi bật những thành tựu to lớn của Thành phố trong 50 năm qua, từ một đô thị sau chiến tranh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của cả nước. Các hoạt động sẽ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tận dụng truyền thông số để lan tỏa rộng rãi hình ảnh thành phố nghĩa tình, sáng tạo.
Tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một chương trình nghệ thuật do Thành phố tổ chức.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đây không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn là cơ hội để toàn hệ thống chính trị và mỗi người dân thành phố nhìn lại, hành động quyết liệt hơn, biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm trong năm 2026 với ít nhất 200 công trình, phần việc thiết thực. Các nội dung tập trung vào xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, cũng như các công trình hướng về biển đảo, quốc phòng - an ninh.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026. Trong đó, lễ kỷ niệm cấp thành phố sẽ được tổ chức sáng 2/7/2026 tại Hội trường Thống Nhất với khoảng 5.000 đại biểu tham dự, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình 50 năm phát triển.
Trước đó, Thành phố tổ chức triển lãm quy mô lớn tại nhiều địa điểm trung tâm, phản ánh chặng đường 328 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu 3D Mapping quốc tế, cầu truyền hình đặc biệt kết nối Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, liên hoan phim ngắn, hội sách thiếu nhi, triển lãm sách, cùng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng.
Đáng chú ý, Thành phố cũng tổ chức đi bộ đồng hành quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn người dân; bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm; đồng thời triển khai hàng loạt chính sách an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.
Theo lãnh đạo UBND Thành phố, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm không chỉ dừng lại ở tính nghi lễ mà hướng tới hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển của đất nước.