30 người Kurd thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS

Người phát ngôn lực lượng người Kurd của Iraq tại Irbil, Halgurd Hekmat ngày 11/1 cho biết các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách giành lại một thị trấn ở miền Bắc nước này, hiện do các du kích người Kurd kiểm soát, đã giết hại ít nhất 30 người Kurd.


Các chiến binh người Kurd tại thành phố Kirkuk. Ảnh: Reuters



Phát ngôn viên Hekmat cho hay giao tranh nổ ra hôm 10/1 khi các phần tử cực đoan tiếp cận thị trấn Gwer ở ngoại vi thành phố Mosul, miền Bắc Iraq mà IS đang kiểm soát. Theo Hekmat, hiện chưa có thông tin gì về con số thương vong bên phía IS


Thị trấn Gwer nằm gần thành phố Irbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd. Việc giành lại thị trấn này sẽ cho phép các tay súng IS lập một căn cứ mới để chuẩn bị phát động các cuộc tấn công tiềm tàng vào Irbil.


TN

IS sát hại 28 nhân viên an ninh người Kurd tại Iraq
IS sát hại 28 nhân viên an ninh người Kurd tại Iraq

Các tay súng IS đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng an ninh người Kurd tại thị trấn Gwer (Iraq) làm 26 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN