Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2026, đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách lựa chọn trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Ngày 24/8, sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), UBND quận Hà Đông đã quyết định đóng cửa chợ trong 3 ngày và test COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương.
Thị trấn Mường Khương (Lào Cai) vào giữa tháng 8 như được nhuộm vàng bởi những cánh đồng lúa chín chuẩn bị vào vụ thu hoạch.
Đi giao hàng, trao quà an sinh, nhặt rau củ, dọn dẹp khu cách ly, khám bệnh cho F0... là những hình ảnh đẹp của các anh bộ đội Cụ Hồ đang tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.
Trong ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", hàng chục người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, ăn xin trên địa bàn Quận 4 đã được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung để nuôi ăn ở, chăm sóc y tế và tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", lực lượng quân đội đã bắt đầu đi trao những phần quà, thực phẩm thiết yếu cho người dân.
Ngày 23/8/2021, ngay trong ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", lực lượng quân đội của Quân khu 7 cùng dân quân tự vệ các địa phương đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhóm mua hàng tự nguyện; đưa lượng thực, thực phẩm đến tận nhà người lao động nghèo ở những nơi bị phong tỏa, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở trọ, khu lưu trú công nhân.
Ngày 23/8, chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mở cửa trở lại với 18 gian hàng thiết yếu được bày bán trong chợ, phục vụ người dân trong thời điểm TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 23/8 - ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu ở yên đó”, đường phố đã vắng vẻ hơn dù các tuyến đường chính vẫn còn xe lưu thông.
Bên lề Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế Army 2021 diễn ra từ 22 - 28/8/2021 tại Moskva, Bộ Quốc phòng LB Nga giới thiệu hàng trăm loại vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại đã và sắp được đưa vào biên chế trong quân đội và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài.
Từ khi có lệnh cách ly tại phường Văn Miếu và Văn Chương (Hà Nội), nhiều người dân đã mang lương thực, nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho người thân. Phần lớn đồ gửi vào bên trong được lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.
Không có nhân viên bán hàng, không có người giám sát, tất cả việc mua, bán, trả tiền đều dựa vào sự trung thực của khách hàng.
Khác với vẻ nhộn nhịp người mua kẻ bán như những năm trước, phố Hàng Mã (Hà Nội) - "thủ phủ" vàng mã rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền vào chiều 21/8 đã khiến nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh ngập nặng.
Sáng 21/8, người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ dồn về các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống... để mua gom thực phẩm khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.
Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhưng các nhà máy, chợ và trung tâm thương mại ở quốc gia Nam Á này vẫn hoạt động đúng công suất.
Trưa 20/8, TP Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo áp dụng biện pháp mạnh với việc "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Ngay sau đó, nhiều người dân tại thành phố đã đến siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa mua hàng về tích trữ. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh cho biết đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên. Do đó, người dân không nên đổ xô đi mua thực phẩm.
Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn khẩn trương thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.
Tiếp tục triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 để sàng lọc các F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế nguồn lây nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, trong hai ngày 19-20/8/2021, Trung tâm y tế quận Cầu Giấy tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho hơn 2.000 người dân thuộc khu vực nguy cơ cao và nhóm người có nguy cơ cao của phường Nghĩa Đô.
Hà Nội đã trải qua gần 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Rất nhiều chốt kiểm soát cứng và mềm đã được dựng lên nhằm kiểm soát việc ra, vào, đi lại của người dân. Đi khắp khu phố cổ những ngày này, đâu đâu cũng thấy hình ảnh "giăng dây" chống dịch.
Từ 0 giờ ngày 20/8, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mở cửa trở lại chợ đầu mối phía Nam, sau thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế tạm thời (từ đêm ngày 27/7) do có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.