Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh nhưng các nhà máy Bangladesh vẫn hoạt động

Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhưng các nhà máy, chợ và trung tâm thương mại ở quốc gia Nam Á này vẫn hoạt động đúng công suất.

Chú thích ảnh
Người lao động tại nhà máy của Snowtex Outerwear ở Savar, Bangladesh ngày 9/8. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Bangladesh với 165 triệu dân không còn duy trì nhiều biện pháp hạn chế mà đã cho phép các nhà máy hoạt động sản xuất trở lại. Trước đó, Bangladesh đã thực thi các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt do số ca tăng mạnh bởi biến thể Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. Hiện tại số ca mắc mới COVID-19 tại Bangladesh vẫn theo đà tăng trong khi tỷ lệ tiêm chủng lại khá thấp. Các chuyên gia cảnh báo rằng y tế Bangladesh đang quá tải.

Nhưng những ý kiến ủng hộ hoạt động sản xuất nhấn mạnh rằng việc vẫn duy trì biện pháp phòng dịch sẽ khiến hàng chục triệu người dân Bangladesh quay trở lại mức nghèo đói.

Trong tháng này, lệnh giãn cách đã được gỡ bỏ trong khi các nhà máy may mặc tại quốc gia này cũng đi vào hoạt động sau 2 tuần tạm ngưng. Đến tuần trước, phương tiện công cộng cũng bắt đầu đón khách sau 5-6 tuần “đóng băng”. Kể từ 19/8, các điểm du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡn cũng mở cửa trở lại.

Tại nhà máy Snowtex Outerwear ở ngoại ô Dhaka, 15.000 công nhân khi đến làm việc đều phải bước qua “hầm khử trùng”. Theo đó, chất khử trùng sẽ được xịt lên cơ thể các công nhân khi họ bước vào nơi làm việc để sản xuẩt quần áo xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Ông S.M. Khaled-giám đốc điều hành Snowtex Outerwear, công ty xuất khẩu số hàng hóa trị giá 250 triệu USD mỗi năm, nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng cần phải bảo vệ tính mạng của mọi người. Nhưng không thể bỏ qua được sinh kế của hàng triệu người lao động trong ngành công nghiệp này”.

Chú thích ảnh
Người lao động đảm bảo đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
"Hầm khử trùng" trước khi người lao động bước vào nơi làm việc. Ảnh: AP

 

Chú thích ảnh
Người lao động rửa tay trước khi vào công xưởng. Ảnh: AP

 

Chú thích ảnh
Người lao động xếp hàng để vào công xưởng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Bangladesh là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trên thế giới. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Mới chỉ có 4% dân số Bangladesh được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Khi các nhà máy tại Bangladesh đóng cửa, các đơn đặt hàng được chuyển đến các quốc gia khác. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Bangladesh ước tính đã mất 3 tỷ USD đơn đặt hàng may mặc trong 2020. Ảnh: AP

Các nhà máy may mặc của Bangladesh đã được miễn hầu hết các đợt giãn cách, ngoại trừ hai tuần đầu tháng 8 và 11 ngày đầu khi dịch bùng phát vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh ước tính ngành này đã mất 3 tỷ USD đơn đặt hàng trong năm ngoái. Theo Trung tâm Đoàn kết người lao động Bangladesh, một số nhà máy may mặc đã đóng cửa và ít nhất 300.000 công nhân thôi việc, thường là không được trợ cấp. Nhiều người vẫn làm việc nhưng bị cắt giảm lương.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, gần 25 triệu người tại Bangladesh đã rơi vào cảnh nghèo khổ. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết vào năm 2019, nước này đã có khoảng 32 triệu người sống trong mức nghèo khổ.

Các chuyên gia y tế nói rằng họ hiểu về tổn thất kinh tế của việc phong tỏa, nhưng không nên nới lỏng các hạn chế khi Bangladesh ghi nhận trung bình 10.000 ca mắc mới mỗi ngày và số trường hợp vong hàng ngày đã tăng hơn 250 trường hợp.

Chuyên gia y tế công cộng Be-Nazir Ahmed chia sẻ với AP: “Ở trong tình huống này, việc gỡ phong tỏa là không hợp lý”. Theo ông, điều này chỉ khiến có thêm nhiều người mắc COVID-19 trong khi hệ thống y tế vốn gặp nhiều gánh nặng và sau đó phong tỏa có thể phải tái áp đặt trở lại.

Bộ trưởng phụ trách hành chính công Farhad Hossain trong tháng 8 khẳng định chính phủ Bangladesh phải mở cửa kinh tế trở lại bởi sinh kế và nhu cầu của người dân.

Một công nhân trong ngành dệt may có tên Sadia Akhter chia sẻ: “Nếu ở nhà chúng tôi sẽ đói. Nhưng nếu chính phủ có thể thu xếp tiêm vaccine cho chúng tôi thì sẽ không có khó khăn nào. Chúng tôi sẽ làm việc tốt được”.

Mới chỉ có 4% dân số Bangladesh được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Chính phủ nước này tuyên bố đã đạt thỏa thuận đảm bảo 210 triệu liều vaccine vào đầu năm tới, đủ để tiêm 80% dân số nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thái Lan sử dụng thảo dược truyền thống để hỗ trợ điều trị COVID-19
Thái Lan sử dụng thảo dược truyền thống để hỗ trợ điều trị COVID-19

Với chỉ 10% dân số được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và hệ thống y tế đang gặp nhiều áp lực, Thái Lan đã quyết định sử dụng thảo dược truyền thống để điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ hoặc không triệu chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN