Chương trình "Phở yêu thương" diễn ra tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk, địa bàn Phú Yên cũ) không chỉ mang đến hàng nghìn tô phở nóng hổi mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng rốn lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục Hà Nội, ngày 6/9(một ngày sau lễ khai giảng) các nhà trường đã triển khai tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đảm bảo nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đầy đủ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo 3 phân vùng, Thành phố Hà Nội đã huy động tổng lực hàng hóa của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và những tỉnh, thành phố cam kết cung cấp hàng hóa cho Thủ đô.
Thực hiện chỉ thị số 20-CT/UBND ngày 3-9-2021, Công văn số 2893/UBND TKBT ngày 1/9/2021 của UBND TP Hà Nội về về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 5/9/2021, dù trong kỳ nghỉ lễ nhưng Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội vẫn ứng trực 24/24 gấp rút hoàn thành thủ tục cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.
Paralympic Tokyo 2020 đã khép lại 12 ngày thi đấu nhiều cung bậc cảm xúc của các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới bằng buổi bế mạc xúc động vào tối 5/9 tại sân vận động Olympic (Nhật Bản).
Năm học 2021-2022, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên các địa phương trên cả nước đã linh hoạt tổ chức lễ khai giảng. Có nơi tổ chức khai giảng trực tiếp, cũng có nơi tổ chức khai giảng trực tuyến.
Sáng 5/9/2021, tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chung cho toàn thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng chung toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương vào lúc 7 giờ sáng ngày 5/9.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, sáng 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 ("vùng đỏ").
Ngày 3/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa vào thử nghiệm camera quét mã QR khai báo di chuyển tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 1 và Quận 3.
Sáng 3/9, lực lượng chức năng Hà Nội đã tạm phong tỏa, chốt chặn tại ngách 32, ngõ 76 phố An Dương. Từ đêm ngày 2/9, Trung tâm y tế quận Tây Hồ đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc.
Sau khi siêu bão Ida tấn công Tây Bắc nước Mỹ khiến đường phố ngập thành sông, tại khu vực New York đã có nhiều người thiệt mạng do mắc kẹt trong những căn hộ tầng hầm.
Cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ... luôn ứng trực 24/24 tại các chốt kiểm soát dịch nhằm kiểm tra, kiểm soát những trường hợp ra đường không có lý do; hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 với phương châm "ai ở đâu, ở yên đó". Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát người ra đường và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào thành phố mà không được kiểm tra dịch tễ...
Để đảm bảo đời sống cho người dân thuộc 4 cụm dân cư bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2, từ ngày 29/8/2021, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức đi chợ hộ cho 150 gia đình. Ngoài sự quan tâm của chính quyền, trong 2 ngày 1 - 2/9, xã còn nhận được sự hỗ trợ hàng thiết yếu từ các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ dân khu vực bị phong tỏa.
Hằng năm, vào những ngày này, cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Nhưng năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã phải tạm gác lại nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Tết Độc lập. Đường phố Hà Nội vẫn có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, nhưng vắng vẻ, bởi người người, nhà nhà đang kiên trì thực hiện giãn cách xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Ngày 2/9/2021, tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đến thị sát tại điểm tiêm ở Trung tâm văn hóa phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.
Mùa thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã làm nên một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, từ thân phận nô lệ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành dân tộc tiên phong ở Đông Nam Á lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa thực dân và thành lập nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tối 1/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã di dời bớt các hộ dân ra khỏi điểm dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đến ở tại ký túc xá của Trường đại học FPT tại Hòa Lạc.
Tối 1/9/2021, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành đợt đầu tiên di dời người dân ra khỏi khu vực phong tỏa của phường Thanh Xuân Trung, đến ký túc xá Đại học FPT (Hòa Lạc, Thạch Thất), với số lượng khoảng 150 người. Việc di dời dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 ngày, nhằm giảm mật độ dân cư tại khu vực "ổ dịch" COVID-19 này, hạn chế tối đa phát sinh lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều học sinh hiện nay vẫn chưa được trang bị sách giáo khoa cho năm học 2021 - 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh trong việc vận chuyển, cung ứng sách giáo khoa tới nhà trường, học sinh và phụ huynh để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.