Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho 'Ngày hội đến trường' online

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng chung toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương vào lúc 7 giờ sáng ngày 5/9.

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Lễ khai giảng được tổ chức bắt đầu từ 7 giờ  ngày 5/9 tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), một trong những ngôi trường nhiều năm tuổi nhất của Thủ đô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân Thủ đô theo dõi.

Để chương trình Lễ khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, Trường THCS Trưng Vương nhiều ngày qua đã chuẩn bị nhiều công việc như dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây, trang hoàng trường lớp,…

Đảm bảo an toàn chống dịch, UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các đại biểu, giáo viên, học sinh trước lễ khai giảng một ngày (tức 4/9).

Chương trình lễ khai giảng bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định, lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội và phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng... Dự kiến, lễ khai giảng giới hạn 100 đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chậu cây cảnh rực rỡ trang trí ngoài cổng trường trước ngày khai giảng đặc biệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trước đó, toàn bộ cành cây khô được nhân viên cây xanh cắt tỉa dọn dẹp. 
Chú thích ảnh
Trước thềm năm học mới, ngoài nỗ lực trong giảng dạy và học tập, thầy và trò trường THCS Trưng Vương cũng như ngành giáo dục TP Hà Nội cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Mỗi thầy, cô giáo và học sinh hãy là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19".
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công chỉnh sửa hoàn thiện phần treo băng rôn.
Chú thích ảnh
Tất cả đại biểu và các học sinh, đội ngũ phục vụ tham dự Lễ Khai giảng đều phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo công tác phòng dịch.
Chú thích ảnh
Máy đo nhiệt độ thông minh tự động kiểm tra nhiệt độ tất cả các đại biểu và học sinh trước khi vào tham dự Lễ Khai giảng.
Chú thích ảnh
Trên sân trường, những hàng ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách theo quy định phòng, chống dịch bệnh.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Thư của ​Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới
Thư của ​Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới

Trước thềm khai giảng năm học mới 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư bày tỏ niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục nước nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN