Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, hai chốt được thực hiện thử nghiệm camera quét mã QR tại giao lộ Nguyễn Trãi – Cách Mạng Tháng Tám (Quận 1) và chốt trên đường Cách Mạng Tháng Tám trước trụ sở Công an Quận 3.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Nguyễn Trãi (Quận 1) có đặt thiết bị camera quét mã QR.
Tại chốt kiểm soát, CSGT kiểm tra giấy tờ xong sẽ hướng dẫn người dân tới vị trí đặt camera quét mã QR khai báo di chuyển.
Người dân qua chốt đưa mã QR vào camera, máy sẽ tự động quét mã, đồng thời ghi thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính do cán bộ trực ngồi kiểm tra.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Cách Mạng Tháng Tám trước trụ sở Công an Quận 3.
CSGT hướng dẫn người dân tới vị trí đặt camera quét mã QR.
Người dân đưa mã QR vào camera, máy sẽ tự động quét mã, đồng thời ghi thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính do cán bộ trực ngồi kiểm tra.
Mất vài giây, cán bộ trực kiểm tra thông tin người dân đã khai báo xem có đúng với giấy đi đường, giấy tờ tùy thân hay không rồi cho qua.
Như vậy, thay vì cán bộ tại chốt phải dùng điện thoại cá nhân của mình để quét mã QR và kiểm tra như trước đây thì với camera này, cán bộ công an chỉ việc ngồi kiểm tra trên máy tính được truyền dữ liệu từ hình ảnh mà camera ghi lại. Không chỉ thế, việc sử dụng camera để quét mã QR giúp việc kiểm soát diễn ra nhanh hơn, không bị ùn tắc giao thông.
Riêng đối với các shiper sau khi quét mã QR xong, đồng thời phải trình giấy xe nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 rồi mới được qua chốt.
Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, việc quét mã QR tự động bằng camera giúp cán bộ tại chốt và người dân không tiếp xúc nhau, hạn chế lây lan dịch bệnh.
Hiện việc sử dụng camera quét mã vạch tự động bước đầu thử nghiệm khá tốt, người dân đi qua chỉ cần xuất trình mã QR trước camera và chỉ mất khoảng 5 giây để máy xác thực.
Riêng đối với xe ô tô, Công an dùng điện thoại cá nhân của mình để quét mã QR kiểm tra thông tin.
Đây là giải pháp an toàn nhất cho người dân và lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, khó khăn đối với giải pháp này là mua sắm trang thiết bị, mỗi trạm đều cần phải có laptop, camera...