Hà Nội: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương chợ Hà Đông để truy vết F0

Ngày 24/8, sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), UBND quận Hà Đông đã quyết định đóng cửa chợ trong 3 ngày và test COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương.

Trước đó, ngày 23/8, sau khi phát hiện một trường hợp F0 từng đến chợ, ban quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu bán thực phẩm thu dọn, che đậy hàng hóa và ra khỏi chợ để nhân viên y tế phun khử khuẩn.

Sáng ngày 24/8, toàn bộ tiểu thương trong chợ được test COVID-19.

Chú thích ảnh
UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã quyết định phong tỏa chợ Hà Đông trong 3 ngày để tiến hành truy vết, khử khuẩn phòng dịch COVID-19 sau khi có ca dương tính SARS-CoV-2 .
Chú thích ảnh
Cũng trong sáng ngày 24/8, toàn bộ các tiểu thương của chợ Hà Đông đã được lấy mẫu test COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dựng rào phong tỏa các lối vào chợ.
Chú thích ảnh
Các gian hàng tại chợ Hà Đông đều tạm đóng cửa 3 ngày.
Chú thích ảnh
Ban quản lý chợ đo thân nhiệt cho các tiểu thương trước khi vào trong khu vực test.
Chú thích ảnh
Các thành viên Ban quản lý chợ có mặt để điều phối, đảm bảo giãn cách 2m
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương của chợ Hà Đông.  
Chú thích ảnh
Theo điều tra dịch tễ, ca dương tính này hàng ngày đi chợ Hà Đông để mua thực phẩm nấu ăn cho gia đình, không xác định được đã tiếp xúc với những ai, không nhớ mua hàng ở quầy nào. Ngày 22/8, người này được lấy lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
Lê Phú/ Báo Tin tức
Thí điểm hướng dẫn người dân tự test nhanh COVID-19
Thí điểm hướng dẫn người dân tự test nhanh COVID-19

Chiều 23/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN