Bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

Bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 49.000 ca mắc tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 17 ca tử vong. Số ca mắc có xu hướng tăng và nguy cơ lan rộng tại một số tỉnh, thành khu vực miền Nam, miền Trung và đặc biệt tại 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông).

tin mới

  • Những điều cần biết về bệnh quai bị

    Những điều cần biết về bệnh quai bị

    Theo BS Huỳnh Thị Diễm Kiều, khoa Hồi sức, bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, quai bị là bệnh nhiễm trùng cấp tính do siêu vi trùng thuộc nhóm Paramyxovirus gây ra.

  • Rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân

    Rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân

    Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BYT về hướng dẫn qui trình khám bệnh tại bệnh viện, khoa khám bệnh của các bệnh viện bước đầu đã giảm phiền hà và thời gian chờ đợi cho người dân.

  • Nguy hiểm chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh

    Theo Hội Tim mạch Mỹ, có rất nhiều yếu tố nguy cơ khi áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh như: Thiếu hụt chất dinh dưỡng do chế độ ăn mất cân bằng; thiếu hoạt động thể lực do phương pháp được quảng cáo chỉ nhấn mạnh tới chế độ ăn kiêng, dẫn tới tăng nguy cơ bệnh tim mạch...

  • Quá tải bệnh viện: Không tin tuyến dưới, dồn lên tuyến trên

    Quá tải bệnh viện: Không tin tuyến dưới, dồn lên tuyến trên

    "Hơn 30% bệnh nhân vượt tuyến để khám và điều trị khiến cho các bệnh viện tuyến trên ở phía Nam trở nên quá tải hơn các bệnh viện phía Bắc. Vấn đề ở chỗ người dân vẫn chưa tin tưởng vào y tế tuyến dưới".

  • Không để bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát

    Không để bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát

    Theo bác sĩ Hà Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện số bệnh nhân bị tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục tăng.

  • Tăng cường  phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông

    Tăng cường phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông

    Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ tháng 9/2012 đến tháng 7/2014,đã có 826 ca nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV); trong đó, có ít nhất 287 ca tử vong, tương đương khoảng 35% số ca bệnh.

  • Cứu sống bệnh nhân vỡ gan do chơi xe điện

    Cứu sống bệnh nhân vỡ gan do chơi xe điện

    Bệnh viện Lê Lợi (Tp.Vũng Tàu) vừa cứu sống một bệnh nhân là T.D ở tỉnh Đồng Nai, bị vỡ gan khi chơi trò xe điện đụng tại khu du lịch Hồ Mây.

  • Vẫn lơ là trong phòng, chống bệnh dại

    Vẫn lơ là trong phòng, chống bệnh dại

    Chỉ tỉnh riêng 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện 5 ổ bệnh dại trên đàn vật nuôi tại các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh. Bệnh dại đã làm 1 người tử vong, nâng tổng số người tử vong do bệnh dại lên trên 70 người kể từ năm 2007 đến nay.

  • 'Cẩm nang' phòng, chống bệnh viêm não vi rút

    'Cẩm nang' phòng, chống bệnh viêm não vi rút

    PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về nguyên nhân và các biện pháp để phòng tránh bệnh viêm não vi rút, trong đó có viêm não Nhật Bản.

  • Đã có 325 ca mắc, 1 ca tử vong do viêm não

    Đã có 325 ca mắc, 1 ca tử vong do viêm não

    Đến ngày 30/6, cả nước ghi nhận 325 ca viêm não vi rút tại 31 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 ca tử vong ở tỉnh Gia Lai (2 ca), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1) và Hà Nội (1).

  • Tạo “đòn bẩy” cho bệnh viện tuyến dưới

    Tạo “đòn bẩy” cho bệnh viện tuyến dưới

    “Bệnh viện sạch sẽ, mới và khang trang, nhân viên hướng dẫn tận tình nên tôi làm thủ tục đăng ký cũng rất nhanh. Đặc biệt, bác sỹ khám bệnh rất tận tình và tư vấn rất kỹ cho bệnh nhân. Đây là sự rất khác so với trước đây...

  • Nghệ An “cạn" vắc xin, phụ huynh khắc khoải

    Nghệ An “cạn" vắc xin, phụ huynh khắc khoải

    Trong tháng 6/2014, toàn tỉnh Nghệ An thiếu 10.000 liều vắc xin 5 trong 1. Trong tháng 5 và 6, Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc đã cấp cho tỉnh Nghệ An 25.000 liều vắc xin nhưng cơ số thuốc này vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

  • Hà Nội luân phiên cán bộ y tế về tuyến huyện

    Hà Nội luân phiên cán bộ y tế về tuyến huyện

    Từ ngày 1/7 tới, ngành y tế Hà Nội sẽ thực hiện chế độ luân chuyển các bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội và bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, cho Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ- một bệnh viện tuyến huyện đang thiếu trầm trọng bác sĩ. Thời gian luân chuyển là 2 năm.

  • Phòng chống bệnh nhiễm liên cầu lợn ở người

    Phòng chống bệnh nhiễm liên cầu lợn ở người

    Sở Y tế Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường các biện pháp phòng chống lây lan hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (Mers – Cov) và tăng cường giám sát và phòng chống nhiễm liên cầu lợn ở người.

  • Định kiến và kỳ thị trong gia đình gây hậu quả tâm sinh lý người đồng tính

    Định kiến và kỳ thị trong gia đình gây hậu quả tâm sinh lý người đồng tính

    Tại hội thảo “Hậu quả của định kiến kỳ thị trong gia đình với sức khỏe tâm trí của người đồng tính, song tính và chuyển giới” tổ chức ngày 24/6, các chuyên gia đều chung nhận định: Khi gia đình cố đưa những người đồng tính đi chữa trị, sẽ có những tác động xấu hơn.

  • Công nghệ mới trong phẫu thuật tật khúc xạ

    Theo kết quả khảo sát của ngành nhãn khoa, tính chung cả nước, tỷ lệ học sinh bị tật khúc xạ vào khoảng 25-30%, tức là cứ 3- 4 em học sinh thì có một em bị tật khúc xạ.

  • Vắc-xin phòng sốt xuất huyết có thể 'ra mắt' năm 2015

    Vắc-xin phòng sốt xuất huyết có thể 'ra mắt' năm 2015

    Theo các nhà khoa học, vắc-xin mới sẽ được tiêm 3 lần với khoảng cách giữa mỗi lần tiêm là 6 tháng. Vắc-xin sẽ giúp cơ thể chống chọi với 4 loại virus sốt xuất huyết với tỷ lệ thành công 56%.

  • VietinBank tài trợ cho y tế

    VietinBank tài trợ cho y tế

    Ngày 18/6, tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã bàn giao các trang thiết bị y tế hiện đại trị giá 8,802 tỷ đồng cho bệnh viện.

  • Ăn nấm độc, cả nhà 7 người nhập viện

    Ăn nấm độc, cả nhà 7 người nhập viện

    Sau khi ăn nấm ô tán trắng phiến xanh, 7 người trong một gia đình đã bị ngộ độc và phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài…

  • Hơn 33 triệu người Việt có nguy cơ nhiễm giun

    Hơn 33 triệu người Việt có nguy cơ nhiễm giun

    Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, trong buổi công bố chiến dịch "Tẩy giun cộng đồng 6116" được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/6.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN