Công bố danh sách những người được đề cử giải thưởng Laureus Sports Awards lần thứ 20

BERLIN, CHLB ĐỨC – Media Outreach – Đại diện các phương tiện truyền thông thể thao trên toàn thế giới đã bỏ phiếu và danh sách các ứng cử viên cho Giải thưởng Laureus lần thứ 20 đã được đưa ra. Các vận động viên thể thao và các đội thể thao lớn nhất chỉ còn hơn một tháng để chờ xem họ có giành được Giải thưởng Laureus danh giá (là bức tượng nhỏ) tại Lễ trao giải thể thao quốc tế nổi tiếng thế giới tại Berlin vào ngày 17 tháng 2 hay không.

 

Danh sách các ứng cử viên cho Giải thưởng Laureus lần thứ 20.

Người từng 3 lần đoạt giải Laureus và là ngôi sao quần vợt số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ tranh giải The Laureus World Sportsman of the Year Award (tạm dịch Vận động viên xuất sắc nhất thế giới của năm) cùng với nhà vô địch 6 lần giải đua Công thức 1 Lewis Hamilton, nhà 6 lần vô địch giải đua MotoGP thế giới Marc Márquez và Cầu thủ bóng đá 6 lần được FIFA bình chọn là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm Lionel Messi. Cũng được đề cử cho giải này là Eliud Kipchoge, vận động viên đầu tiên chạy marathon với thời gian dưới 2 giờ và huyền thoại golf Tiger Woods, người đã giành ngôi vị vô địch các giải lớn thứ 15 của mình tại Giải The Masters.   

Trong hạng mục nữ vận động viên giành giải The Laureus World Sportswoman of the Year (tạm dịch Nữ vận động viên xuất sắc nhất thế giới của năm), người giành Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng World Cup của FIFA Megan Rapinoe đang tranh đua cùng nữ vận động môn thể dục dụng cụ Simone Biles, 2 nữ vận động viên điền kinh nổi tiếng Allyson Felix và Shelly-Ann Fraser-Pryce, nữ vận động viên quần vợt châu Á đầu tiên được xếp hạng số 1 trên thế giới Naomi Osaka và nữ vận động viên môn trượt tuyết Mikaela Shiffrin.

 Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ – các nhà vô địch FIFA World Cup và đội bóng đá FC Liverpool (Anh) giành giải UEFA Champions League là những ứng cử viên bóng đá trong hạng mục The Laureus World Team of the Year (tạm dịch đội thể thao xuất sắc nhất thế giới của năm). Tham gia cùng với họ là đội từng 6 lần vô địch giải đua Công thức 1 thế giới Mercedes AMG Petronas, đội vô địch World Cup bóng bầu dục Nam Phi, đội Canada đầu tiên giành giải vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Toronto Raptors và Đội tuyển bóng rổ Tây Ban Nha, 2 lần vô địch thế giới giành World Cup FIBA.

Nữ quần vợt tuổi teen Coco Gauff tham gia tranh giải tại hạng mục The Laureus World Breakthrough of the Year (tạm dịch Giải thưởng cho hiện tượng đột phá của năm) cùng Bianca Andreescu, tay vợt nữ người Canada và là người phụ nữ lần đầu tham gia thi đấu đã giành ngay chiến thắng tại Giải vô địch quần vợt Mỹ mở rộng (US Open); Egan Bernal, người Colombia đầu tiên giành chiến thắng tại giải đua xe đạp Tour de France; Đội tuyển bóng bầu dục nam Nhật Bản; cựu vô địch quyền anh hạng nặng Andy Ruiz Jr và ngôi sao bơi lội Mỹ Regan Smith.

Sự kiện bình chọn The Laureus World Comeback of the Year (tạm dịch Giải thưởng cho sự trở lại ấn tượng của năm), với mục đích làm nổi bật, tôn vinh tinh thần thi đấu thực sự, quyết tâm và sự kiên cường của các vận động viên đã vượt qua mọi rào cản để trở lại sân chơi một cách đầy ấn tượng. Đó là vận động viên quần vợt Andy Murray, người đã giành được danh hiệu ATP đầu tiên của mình sau 31 tháng tại giải châu Âu mở rộng (European Open), sau khi đã trải qua 2 ca phẫu thuật hông, cùng tranh giải thưởng với tay đua Công thức 3 người Đức 19 tuổi Sophia Flörsch, người đã trở lại đua xe sau khi chiếc xe của cô đâm vào hàng rào, với tốc độ 170 mph (273,6 km/h) trong cuộc đua năm 2018; ngôi sao bóng bầu dục người Australia Christian Lealiifano đã trở lại đại diện cho đất nước của mình tại World Cup bóng bầu dục, sau khi chiến đấu với bệnh ung thư máu; ngôi sao bóng rổ Kawhi Leonard, người đã vượt qua chấn thương để giúp Toronto Raptors đoạt chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đầu tiên của họ và vận động viên bơi lội Nathan Adrian (Mỹ), người sau khi điều trị bệnh ung thư tinh hoàn đã giành chức vô địch thế giới thứ 15 và 16 của mình.

Sáu trong số các vận động viên thể thao có thành tích cao nhất năm 2019 đã lọt vào danh sách bình chọn trong các đề cử cho The Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award (tạm dịch Giải thưởng dành cho người khuyết tật của năm). Đó là Omara Durand, nữ vận động giành giải Paralympic (dành cho vận động viên khuyết tật) nhanh nhất thế giới năm 2019; ngôi sao quần vợt xe lăn người Hà Lan Diede de Groot; vận động viên trượt tuyết và đua xe đạp Paralympic Mỹ Oksana Masters; vận động viên đua xe đạp và ba môn phối hợp người Hà Lan Jetze Plat; vận động viên chạy marathon và phá kỷ lục thế giới ở cự ly 800 m Manuela Schär (Thụy Sỹ) và vận động viên 7 lần vô địch thế giới môn bơi lội dành cho vận động viên khuyết tật năm 2019 Alice Tai (Anh).

Trong hạng mục Laureus World Action Sportsperson of the Year (tạm dịch Giải thưởng dành cho vận động viên hành động mạo hiểm của năm), những người được đề cử gồm có 2 nhà vô địch thế giới môn lướt sóng (surfing) Italo Ferreira (nam) và Carissa Moore (nữ); nhà vô địch thế giới trượt ván trên tuyết (snowboarding) Chloe Kim và vận động viên trượt ván (skateboarding) Brazil 11 tuổi Rayssa Leal (là vận động viên trẻ tuổi nhất được đề cử). Nhà vô địch thế giới môn trượt ván Mỹ Nyjah Huston và ngôi sao trượt ván trên tuyết và huy chương vàng môn trượt tuyết nhào lộn (slopestyle X-Games) Mark McMorris, người Canada.

Những người hâm mộ thể thao cũng có thể có tiếng nói trong sự kiện kỷ niệm lần thứ 20 này bằng cách bình chọn công khai thông qua the Laureus Sporting Moment: 2000 — 2020 (tạm dịch: Những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ từ năm 2000 đến 2020) bằng cách nhắn tin ‘Sport United Us ‘ (Thể thao gắn kết chúng ta). Giải thưởng The Laureus Sporting Moment Award  (tạm dịch Giải thưởng các khoảng khắc thể thao của Laureus) sẽ gồm các câu chuyện thể thao từ 20 năm qua đã để lại dấu ấn khó quên trên thế giới, thể hiện các giá trị thể thao như chơi đẹp, tinh thần thể thao thượng võ, đầy tính nhân văn, vượt qua nghịch cảnh, cống hiến và sức mạnh để đoàn kết thông qua thể thao – tất cả đều quan trọng các giá trị của phong trào Laureus. Các fan hâm mộ thể thao có thể bình chọn cho khoảnh khắc yêu thích của họ trong số 20 khoảnh khắc lọt vào danh sách ngắn tại laureus.com/vote.

Giải thưởng thể thao thế giới Laureus công nhận thành tích thể thao trong năm 2019, là danh hiệu hàng đầu trong lịch các sự kiện thể thao quốc tế. Những người chiến thắng, được bình chọn bởi 68 thành viên của Học viện Thể thao thế giới Laureus, sẽ được công bố tại Giải thưởng Thể thao thế giới Laureus 2020 tại Berlin vào ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Lễ trao giải Laureus World Sports Awards lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2000, ông Nelson Mandela, khi đó là Tổng thống Nam Phi được chọn là người đỡ đầu cho sự kiện, đã có những phát biểu để đời mà nay vẫn được Laureus coi là kim chỉ nam chuẩn mực. Đó là nguyên văn tiếng Anh: “Sport has the power to change the world; to unite people in a way little else does” (tạm dịch Thể thao có sức mạnh làm thay đổi thế giới; đoàn kết mọi người theo cách mà rất ít lĩnh vực khác có thể làm được). Từ những ngôi sao thể thao đến những người hâm mộ thể thao và những người trẻ tuổi trong các chương trình Laureus Sport for Good (Thể thao vì sự tốt đẹp, đồng thời cũng có nghĩa thể thao sẽ tồn tại mãi mãi) trên toàn thế giới: Sport United Us (Thể thao gắn kết chúng ta).

Để biết thêm thông tin về những người được đề cử và để được cập nhật thông tin, hãy truy cập laureus.com/world-sports-awards và theo dõi # Laureus20 trên các nền tảng xã hội. Để đăng ký chứng nhận truyền thông cho Giải thưởng, hãy truy cập laureus.com/accredit.

Media OutReach Corporate News
Phim 'Joker' dẫn đầu với 11 đề cử tại giải Oscar 2020
Phim 'Joker' dẫn đầu với 11 đề cử tại giải Oscar 2020

Ngày 13/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ đã công bố đề cử cho 24 hạng mục trong lễ trao giải Oscar lần thứ 92, sự kiện điện ảnh được mong chờ nhất trong năm dự kiến diễn ra ngày 9/2 tới ở thành phố Los Angeles.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN