AmLife quảng bá màn giới thiệu có chủ đề “Ngủ ngon vì sức khỏe tâm thần” ở 6 thị trường châu Á

KUALA LUMPUR, MALAYSIA –Media OutReach– Ngày 26 tháng 10 năm 2020 – Kết hợp với Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (World Mental Health Day – WMHD), AmLife International Sdn. Bhd, công ty chuyên về chăm sóc sức khỏe liên quan đến giấc ngủ đã triển khai chương trình giới thiệu WMHD theo chủ đề “Sleep Well For Mental Health” (tạm dịch “Ngủ ngon vì sức khỏe tâm thần” tại 6 thị trường quan trọng ở châu Á, gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Hồng Kông và Đài Loan.

Màn giới thiệu này dưới dạng hội thảo – cả trực tuyến và ngoại tuyến – để giáo dục công chúng về tình trạng sức khỏe tâm thần hiện tại trong khu vực.

Ông Lew Mun Yee và bà Elizabeth Huxtable giới thiệu sản phẩm AmLife DeepZleep Amsonic với công nghệ tái tạo giấc ngủ từ Nhật Bản.

Năm nay, đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên phạm vi toàn thế giới. Đối mặt với những thực tế đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, tình trạng mất việc làm, thiếu tương tác xã hội, tất cả những điều này đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mọi người, cũng như những tác động xấu về thể chất và tình cảm.

Một cuộc khảo sát của Bộ Y tế Malaysia cho thấy, hiện tại, tình trạng sức khỏe tâm thần được đánh giá là vấn đề sức khỏe lớn thứ hai ảnh hưởng đến người dân Malaysia sau các bệnh liên quan đến tim mạch. Cứ ba người Malaysia từ 16 tuổi trở lên thì có một người (chiếm 29,2%) có dấu hiệu sa sút về sức khỏe tâm thần, tăng gần gấp 3 lần so với tỷ lệ 11,2% vào năm 2006. Trong số thanh niên Malaysia trong độ tuổi từ 13 đến 17, 1/5 mắc chứng trầm cảm, 2 trong 5 người mắc chứng lo âu và một trong số 10 người có biểu hiệu bị stress.

Với nội dung tập trung về tình trạng sức khỏe tinh thần của các hộ gia đình Malaysia trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, cuộc khảo sát sức khỏe mới nhất do tổ chức tư vấn và cố vấn The Centre (Trung tâm) của Malaysia thực hiện, với 1.084 người được hỏi ở Malaysia đã cho thấy:

  • Có tới 45% người được hỏi trả lời là đã trải qua tình trạng sức khỏe tinh thần tiêu cực trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, với các mức độ nghiêm trọng khác nhau.
  • 22% người tham gia khảo sát cho biết, đã trải qua tình trạng lo lắng nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng, với 20% và 15% số người được hỏi báo cáo lần lượt là bị trầm cảm và stress nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng.
  • Phụ nữ và những người dưới 35 tuổi cho biết, họ trải qua mức độ cảm xúc tiêu cực cao hơn. Có tới 18-26% phụ nữ nói rằng họ từng bị trầm cảm, lo lắng và stress nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng.

Ở nước ngoài, theo Hiệp hội Quốc tế phòng chống tự tử của Mỹ (International Association for Suicide Prevention, USA – USAIP), một tỷ người trên thế giới được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích và bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, đều có thể bị ảnh hưởng. Chỉ riêng trầm cảm đang có xu hướng trở thành gánh nặng bệnh tật hàng đầu trong 10 năm tới.

Ông Lew Mun Yee, Người sáng lập và Chủ tịch của AmLife nhận xét: “Giấc ngủ chất lượng tốt giúp cải thiện sức khỏe tâm lý và tinh thần của chúng ta và ngược lại. Các vấn đề sức khỏe sinh lý và tâm lý đang có xu hướng leo thang trên toàn cầu. Cứ 5 người thì có 1 người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Do đó, AmLife nhấn mạnh đến việc giáo dục giấc ngủ là một phần trong triết lý kinh doanh của chúng tôi”.

AmLife đã mời bà Elizabeth Huxtable, một chuyên gia trị liệu âm thanh được cấp chứng chỉ với hơn 30 năm trị liệu toàn diện, làm việc tại Globe Sound & Consciousness Institute, San Francisco (tạm dịch: Viện Âm thanh & Ý thức toàn cầu, San Francisco, Mỹ) và Tiến sĩ Luke Wang, Chuyên gia người Đài Loan về tâm thần, y học giấc ngủ, lão khoa và Trưởng Phòng khám giấc ngủ Rafah ở Đài Loan để chia sẻ một số hiểu biết về sức khỏe tâm thần.

Tiến sĩ Luke Wang nhận định:: “Người ta cần ngủ ngon để cải thiện sức khỏe tinh thần, từ đó mang đến một cơ thể khỏe mạnh hơn. Giấc ngủ bị gián đoạn làm suy giảm độ dẻo của não và làm thay đổi stress và hệ thống chống lại viêm nhiễm. Các xét nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng, chất lượng giấc ngủ kém dẫn đến bệnh Alzheimer, bên cạnh việc căng thẳng kéo dài sẽ làm đường huyết tăng cao, trao đổi chất kém và tăng béo phì, do đó tác động đến mức độ stress tinh thần và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể”.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng, tần số âm thanh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể có tác dụng chữa bệnh tích cực cho tâm trí và cơ thể. Bà Elizabeth Huxtable nhận xét: “Liệu pháp âm thanh giúp thư giãn căng thẳng của con người. Điều này làm giảm huyết áp của họ một cách tự nhiên và giúp hệ thống mạch máu thư giãn để máu lưu thông dễ dàng hơn. Mỗi cơ quan và tế bào trong cơ thể chúng ta đều có tần số cộng hưởng. Đôi khi, do stress, độc tố trong môi trường, bệnh tật.,., các cơ quan bắt đầu rung động ở tần số sai, các rung động âm thanh chữa bệnh có thể giúp thiết lập lại chúng về tần số tự nhiên và làm thư giãn cơ thể”.

Tiếp thu những gợi ý từ bà Elizabeth Huxtable, AmLife đã giới thiệu các giải pháp DeepZleep Amsonic – một công nghệ tái tạo giấc ngủ từ Nhật Bản kết hợp Liệu pháp tiềm năng điện, Liệu pháp nhiệt và Liệu pháp tần số AmSonic – tất cả đều ở dạng giường. Trị liệu bằng tần số AmSonic là công nghệ mới nhất của Nhật Bản, khai thác tần số tự nhiên và tần số chữa bệnh tâm linh để hài hòa tần số cơ thể và đồng bộ hóa tần số đó với môi trường tự nhiên giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và chìm vào giấc ngủ sâu để cơ thể bạn có thể trải nghiệm khả năng phục hồi và trẻ hóa sức khỏe.

Giải pháp The DeepZleep Amsonic hiện có sẵn ở Malaysia, Singapore, Brunei và Hồng Kông.

Một công trình nghiên cứu của Trường Y, thuộc Đại học Northwestern ở bang Illinois (Mỹ) cho thấy, liệu pháp điều trị bằng tần số decibel thấp có thể giúp cải thiện giấc ngủ sâu, đặc biệt là ở người cao tuổi. Giai đoạn ngủ sâu rất quan trọng để tích hợp trí nhớ và quá trình suy nghĩ thông minh hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người ngủ gật trong khi nghe liệu pháp tần số decibel thấp đạt điểm cao hơn 3 lần so với những người không nghe nhạc nền như vậy trong các bài kiểm tra trí nhớ vào sáng hôm sau. Điều này có nghĩa là họ thực sự trở nên thông minh hơn qua đêm.

Ông Lew Mun Yee nhấn mạnh: “Vì vậy, AmLife sẽ tiếp tục sứ mệnh và phương hướng kinh doanh của mình là dẫn đầu công nghệ tái tạo giấc ngủ đầu tiên trên thế giới cho một sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần. Chúng tôi hy vọng rằng, mọi người có thể nạp lại sức khỏe thể chất và tinh thần của mình một cách tự nhiên trong giấc ngủ”.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.amlife.com.my.

Thông tin về AmLife

AmLife bắt đầu chuyên sâu vào cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giấc ngủ từ năm 2014. Công ty đã đi tiên phong trong việc kết hợp thiết bị chăn ga gối đệm với công nghệ hiện đại của Nhật Bản để khai thác và mở rộng tiềm năng vô hạn của thị trường chăm sóc sức khỏe giấc ngủ bằng cách cung cấp một giải pháp sức khỏe hoàn toàn mới cho sử dụng hàng ngày của một cộng đồng thời hiện đại.

AmLife cam kết thúc đẩy các hoạt động về sức khỏe giấc ngủ trong vài năm qua, để tạo ra nhận thức cho công chúng rằng: giấc ngủ đóng một phần không thể thiếu đối với sức khỏe. Ngày Ngủ thế giới (World Sleep Day) là một sự kiện lớn được AmLife tổ chức hàng năm.

AmLife đã giành được Giải thưởng Danh dự cho Ngày Ngủ thế giới năm 2019 và Giải thưởng Hoạt động xuất sắc năm 2018 tại Hội nghị Giấc ngủ Thế giới được tổ chức tại Vancouver, Canada vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Sự kiện tầm cỡ thế giới này đã quy tụ 352 đại diện chính thức đến từ 53 quốc gia và họ đã tổ chức hơn 200 sự kiện Ngày Ngủ thế giới trên phạm vi toàn cầu. Trong số các đại diện của các quốc gia này, AmLife là đơn vị duy nhất quảng bá Ngày Ngủ thế giới ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Media OutReach Corporate News
Tuần lễ trách nhiệm doanh nghiệp AXA Hồng Kông có nhiều hoạt động thúc đẩy sức khỏe tâm thần
Tuần lễ trách nhiệm doanh nghiệp AXA Hồng Kông có nhiều hoạt động thúc đẩy sức khỏe tâm thần

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 19 tháng 10 năm 2020 – AXA Hồng Kông luôn cam kết nâng cao sức khỏe toàn diện của người dân Hồng Kông. Năm nay, Tuần lễ Trách nhiệm Doanh nghiệp AXA (‘Tuần lễ CR’) đã huy động 300 tình nguyện viên thúc đẩy sức khỏe tâm thần thông qua một loạt các hoạt động tình nguyện từ xa nhằm hỗ trợ 800 cá nhân ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần và gây quỹ cho Quỹ Sức khỏe tâm thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN