Phú Thọ: Theo dõi chặt và chủ động ứng phó mọi tình hình mưa, lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và ảnh hưởng do hồ Hòa Bình mở liên tiếp các cửa xả đáy, chiều 11/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên địa bàn.

Nước lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông (Phú Thọ) ngập chìm trong nước.

Đồng thời, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân nhất là các khu vực bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thường bị ngập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực khai thác khoáng sản.

Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khu vực hạ lưu các hồ đập có nguy cơ xảy ra sự cố để bảo bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bằng mọi biện pháp tiếp cận các khu dân cư còn bị cô lập do ngập sâu, hỗ trợ sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.

Triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ chứa, các công trình đang thi công, phát hiện và xử lý ngay những sự cố để đảm bảo an toàn công trình. Đối với các hồ chứa có mực nước cao hơn đỉnh tràn và những hồ chứa không đảm bảo an toàn phải triển khai các biện pháp hạ cao trình mực nước hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du đập.

Các chiến sĩ công an, bộ đội tham gia cứu hộ, giúp người dân di chuyển tới nơi an toàn.

Tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người sinh sống ven sông, ngòi, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, khu vực thường bị ngập và các bến đò, ngầm, tràn qua sông, suối, ngòi.

Chủ động kiểm tra vận hành các cống dưới đê sông, đê ngòi, các trạm bơm tiêu để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời bảo vệ sản xuất. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ tại các khu vực xung yếu, nhất là các khu vực bị ngập, dễ bị chia cắt để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi cần thiết.

Tại những khu vực bị ngập úng phải bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Những khu vực nước đã rút, phải sớm ổn định dân cư, tổ chức tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động chỉ đạo xử lý tình huống và báo cáo kịp thời, thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực).

Cũng theo công UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, Công ty Cổ phần Ao Vua chủ động ứng trực, chỉ đạo vận hành các cống qua đê, đảm bảo phương án bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản tại Khu bãi nổi La Phù theo phương án đã được phê duyệt.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương bị cô lập.

Theo thông báo mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc Mực nước lúc 16 giờ ngày 11/10 trên sông Thao tại trạm Ấm Thượng là 26,07m (trên báo động III: 0,07m); tại Phú Thọ là 17,79m (trên báo động I: 0,29m); trên sông Đà tại La Phù là 16,05m (trên báo động I: 0,05m) và tiếp tục lên nhanh; dự báo tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa lũ đã làm hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, phải di rời khẩn cấp; gần 230 ngôi nhà bị ngập nước; gần 1.000 ha hoa màu bị ngập; 2.000m đê bao bị ngập tràn; 230 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ; 34 lồng cá đặc sản bị thiệt hại… Thiệt hại ước cả chục tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Lũ trên thượng lưu các sông Thanh Hóa đã dao động ở mức đỉnh
Lũ trên thượng lưu các sông Thanh Hóa đã dao động ở mức đỉnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 21 giờ 30 phút, lũ trên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa đang dao động ở mức đỉnh, lũ ở trung và hạ lưu các sông đang lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN