Lực lượng vũ trang Quân khu 2 xung kích trên mọi mặt trận

Ngày 19/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2. Tới dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từ chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1947 với chiến thắng Sông Lô giòn giã tới Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm chấu, chấn địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gần 21 vạn con em các dân tộc trên địa bàn Quân khu 2 đã hăng hái chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và góp công sức làm nên chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Quân khu 2 luôn thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đóng vai trò tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... không chỉ với tỉnh Phú Thọ mà với tất cả các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: QK 2 là địa bàn có vị trí chiến lược của đất nước. Trước tình hình mới có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, LLVT Quân khu 2 cần phát huy truyền thống đã đạt được, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại"; xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Quân khu chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng với công an và các lực lượng trên địa bàn, xử lý tốt các tình huống; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với phong trào thi đua các cấp phát động; chăm lo xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... Cán bộ, chiến sĩ QK 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức quốc phòng, góp phần làm cho cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng bình yên và tiến bộ.

Ghi nhận những chiến công đó, LLVT Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công; hàng trăm tập thể và cá nhân được phong tặng và truy tặng Anh hùng LLVT nhân dân, 1.450 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng./.


Lâm Đào An
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN