Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 7/7, khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt tiếp tục gây lo ngại nhu cầu dầu thô sẽ yếu hơn.

Chú thích ảnh
Tại một trạm bán xăng của Tập đoàn năng lượng BP (Anh) ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng Tám giảm 1 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 40,62 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, trong khi giá dầu Brent giao tháng Chín giảm 2 xu Mỹ, xuống 43,08 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Theo nhà phân tích về năng lượng tại Commerzbank Research, Eugen Weinberg, giá dầu đang tiếp tục xu hướng giảm, khi các yếu tố tích cực và tiêu cực gần như triệt tiêu lẫn nhau.

Trong khi đại dịch COVID-19 gây sức ép lên nhu cầu, nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu thô lớn đang hỗ trợ giá dầu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh gọi là OPEC+  đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng Bảy, nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung trong bối cảnh đại dịch.

Lê Minh (TTXVN)
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ xuống còn 40,09 USD/thùng
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ xuống còn 40,09 USD/thùng

Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống trong phiên chiều 7/7, giữa lúc giới giao dịch lo ngại sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới trên thế giới, nhất là tại Mỹ, sẽ ảnh hưởng bất lợi tới nhu cầu nhiên liệu toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN