Chứng khoán Mỹ tăng hơn 3% phiên giao dịch đầu tuần

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 30/3, giữa bối cảnh thị trường đang cân nhắc giữa triển vọng kinh tế u ám trong ngắn hạn với các kế hoạch chi tiêu công chưa từng có và sự can thiệp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 18/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 700 điểm (3,2%), lên 22.327,48 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 3,4%, lên 2.626,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 3,6%, đóng cửa ở mức 7.774,15 điểm.

Bất chấp số ca mắc COVID-19 tại Mỹ và một số nước khác tăng mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn nằm trong "vùng dương” gần như cả phiên này, khi giới đầu tư dường nhu đang bước vào giai đoạn “chấp nhận” khủng hoảng.

Kết quả thăm dò ý kiến từ Morning Consulting cho thấy, lòng tin của người tiêu dùng Mỹ vẫn "tương đối ổn định" vào cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn gói cứu trợ liên bang hơn 2.200 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự đoán thị trường sẽ trở nên khó khăn trong tương lai gần, khi các dữ liệu kinh tế tiêu cực hơn xuất hiện.

IHS Markit cũng đã hạ đáng kể dự báo đối với nền kinh tế Mỹ khi đưa ra mức suy giảm kinh tế 5,4% vào năm 2020, và quá trình phục hồi sẽ kéo dài trước khi trở lại mức trước khi xảy ra dịch bệnh.

Tâm lý thị trường cũng được thúc đẩy theo sau thông tin Chính phủ Mỹ sẽ hợp tác với Johnson & Johnson để sản xuất vắcxin ngừa virus SARS-Cov-2. Thông tin này giúp cổ phiếu Johnson & Johnson đã vọt tăng 8%.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, VN - Index giảm 33,8 điểm xuống 662,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 233 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.441,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng giá, 36 mã đứng giá và 339 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 4,07 điểm xuống 93,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 45,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 429,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 31 mã tăng giá, 35 mã đứng giá và 125 mã giảm giá.

Minh Trang (TTXVN)
Giá dầu và chứng khoán châu Á giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 30/3
Giá dầu và chứng khoán châu Á giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 30/3

Chỉ số chứng khoán Tokyo giảm hơn 3% khi mở cửa phiên giao dịch sáng 30/3 trong bối cảnh bất ổn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục phủ bóng đen lên thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN