Chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại trong phiên chiều 29/4

Các thị trường chứng khoán châu Á đã tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch chiều 29/4, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dần được nới lỏng.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên 2.822,44 điểm lúc đóng cửa, trong khi chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong khép phiên tăng 0,3% lên 24.643,59 điểm. Thị trường chứng khoán Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Mumbai, Đài Bắc, Manila đều tăng hơn 1% và Singapore tiến 0,1%. Thị trường Seoul, Kuala Lumpur, Jakarta và Bangkok cũng tăng điểm phiên này.

Chuyên gia Stephen Innes thuộc trung tâm AxiCorp cho rằng, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã mang lại nhiều hy vọng cho giới đầu tư.

Tuy nhiên, đà tăng phiên này vẫn bị giới hạn bởi những lo ngại rằng việc mở cửa trở lại nền kinh tế có thể châm ngòi cho một làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai.

Kết thúc phiên giao dịch 29/4 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1,9 điểm (0,25%) lên 769,11 điểm; HNX-Index tăng 0,35% lên 106,63 điểm.

Vân Anh (TTXVN)
Chứng khoán thế giới tràn ngập sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 27/4
Chứng khoán thế giới tràn ngập sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 27/4

Ngày 27/4, chứng khoán châu Âu và châu Á đã đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh một số nước nới lỏng các biện pháp hạn chế và Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN