Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ tiếp tục đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, thị trường chứng khoán Âu-Mỹ vẫn đồng loạt đi xuống do tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự bất ổn của giá dầu, một ngày sau khi lần đầu tiên giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ “rơi” xuống ngưỡng âm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm tê liệt nhu cầu năng lượng toàn cầu cũng như trầm trọng thêm tình trạng dư cung.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,7% xuống 23.018,88 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 3,1%, xuống 2.736,56 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,5%, xuống 8.263,23 điểm.

Sự mất giá của thị trường dầu mỏ cũng làm thị trường chứng khoán trên thế giới đi xuống, vì các nhà đầu tư lo ngại điều này có thể kết hợp với nguy cơ nền kinh tế toàn cầu suy thoái trầm trọng hơn nữa.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều đi xuống với mức giảm có nơi lên tới 4%. Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 3%, xuống 5.641,03 điểm. Tại thị trường Paris của Pháp, chỉ số CAC 40 mất 3,8%, xuống 4.357,46 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 giảm 4%, đóng cửa ở mức 10.249,85 điểm.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4, chỉ số VN - Index giảm 28,13 điểm (3,54%) xuống 766,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 397 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.123,686 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 37 mã đứng giá và 312 mã giảm giá.

Q.Chung (TTXVN)
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Phiên chiều 21/4, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) “rơi tự do” tại Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) phiên trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN