Áp lực lãi suất bủa vây, chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên 8/9. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ sự leo thang xung đột tại Trung Đông, đẩy giá dầu vọt tăng và làm dấy lên rủi ro lạm phát cũng như khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu - minh hoạ: THX/TTXVN

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 1,2% xuống 52.786,07 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,6% xuống 7.673,52 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 26.421,41 điểm.

Đà bán tháo bị kích hoạt khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao do lo ngại chi phí năng lượng leo thang. Diễn biến đó làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tại châu Âu, thị trường ghi nhận diễn biến giằng co hơn. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1% xuống 10.811,66 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,1% lên 8.317,98 điểm, trong khi chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) đi ngang ở mức 26.007,63 điểm.

Trước đó tại khu vực châu Á, thị trường Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng. Lực bán tháo ồ ạt xuất hiện ở nhóm cổ phiếu xuất khẩu khi đồng yen bất ngờ tăng giá mạnh (chạm mốc 152,89 yen đổi 1 USD), xuất phát từ việc giới đầu tư đẩy mạnh đặt cược vào khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm tăng lãi suất.

Giới phân tích đánh giá thị trường chứng khoán thời gian qua đã duy trì sức chống chịu khá tốt nhờ bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao kéo dài chắc chắn sẽ bắt đầu tạo gánh nặng lên định giá cổ phiếu. Sự chú ý của giới giao dịch hiện đổ dồn vào các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để xác định rõ hơn lộ trình chính sách của Fed.

Tại thị trường trong nước, khép phiên 8/9, chỉ số VN-Index tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.830,44 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,18%) lên 281,11 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.