Nâng chất lượng quản trị để củng cố niềm tin trên thị trường chứng khoán

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin được xác định là những nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 8/9 tại Hà Nội. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì, với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ và thực chất.

Thứ trưởng cho rằng, thực hành quản trị công ty theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế cần trở thành ý thức và yêu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp.

Để cụ thể hóa các kết quả của hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức liên quan nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về quản trị công ty, từng bước tiệm cận thông lệ tốt quốc tế; đồng thời nghiên cứu các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp thực hành quản trị tốt thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu của pháp luật.

Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan quản lý, các hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thị trường tiếp tục phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, từng bước hình thành đội ngũ nhân sự có đủ năng lực, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để thực hành quản trị công ty theo các chuẩn mực tốt.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên sâu, thường xuyên hơn về quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin, qua đó tạo nền tảng nâng cao chất lượng doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Đáng chú ý, ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo kế hoạch, ngày 21/9 tới, một số cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sẽ được đưa vào rổ chỉ số của FTSE và các quỹ thụ động của FTSE sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường có quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường được nâng lên tương ứng; trong đó, quản trị công ty, báo cáo tài chính và tính minh bạch thông tin là những nền tảng cốt lõi.

Từ thực tế này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định một số định hướng trọng tâm gồm: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin theo hướng tiệm cận các nguyên tắc, thông lệ quốc tế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị, ban điều hành và người quản lý doanh nghiệp; nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cùng đó là nâng cao chất lượng và tính kịp thời của công bố thông tin; tăng hiệu quả giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức hỗ trợ thị trường và tổ chức quốc tế trong việc giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương, khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty và báo cáo tài chính đối với công ty đại chúng ngày càng hoàn thiện. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, tham chiếu các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD (Nhóm 20 nền kinh tế lớn và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng quan tâm đến chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quan hệ nhà đầu tư, quyền của cổ đông và chất lượng công bố thông tin.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng phần lớn doanh nghiệp mới dừng ở mức tuân thủ quy định pháp luật; số công ty thực hiện quản trị theo thông lệ tốt còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, từ góc nhìn của tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã chia sẻ những nhận định về thực trạng chất lượng báo cáo tài chính hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính. Tiếp đó, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) - tổ chức thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt và nâng cao năng lực của hội đồng quản trị tại Việt Nam đã chia sẻ về vai trò và lợi ích của việc nâng cao chất lượng quản trị công ty đối với công ty trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, ở góc độ thông lệ quốc tế, bà Leyal Savas, Chuyên gia cao cấp về Quản trị Công ty tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới đã tham luận giới thiệu những thông lệ quản trị công ty tốt dựa trên Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD và các chuẩn mực ASEAN, tập trung vào những trụ cột cốt lõi nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản trị và hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kiểm toán đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hành quản trị công ty tại doanh nghiệp.

Các bài tham luận tại hội nghị cung cấp góc nhìn đa chiều từ cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty và báo cáo tài chính.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.