Chỉ số S&P 500 xác lập mức cao kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 13/4.

Chú thích ảnh
Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall vấn tăng điểm, "phớt lờ" dấu hiệu lạm phát gia tăng và việc bất ngờ ngừng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,33%, lên mức cao kỷ lục mới là 4.141,59 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 1,05%, lên 13.996,10 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại hạ 0,2%, xuống 33.677,27 điểm, với giá cổ phiếu của Johnson & Johnson (J&J) mất 1,3%.

Ngày 13/4, các cơ quan y tế liên bang Mỹ khuyến cáo "tạm ngừng" sử dụng vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng Johnson & Johnson vì lý do "thận trọng," trong bối cảnh Mỹ đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa việc tiêm vaccine này với tình trạng hình thành huyết khối của người được tiêm phòng. Một nhà khoa học cấp cao của FDA của Mỹ cho biết, một bệnh nhân đã tử vong vì biến chứng đông máu sau khi được tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson, trong khi một người khác đang trong tình trạng nguy kịch và bốn ca khác xuất hiện triệu chứng tương tự.

Chỉ số lạm phát của Mỹ trong tháng 3/2021, thước đo lạm phát của nước này, đã tăng 0,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2012. Do việc đẩy mạnh triển khai chương trình tiêm chủng và các gói kích thích kinh tế đã giải phóng nhu cầu bị dồn nén thời gian qua. Tuy nhiên, lạm phát tăng cũng không có khả năng thay đổi quan điểm chính sách tiền tệ "ôn hòa" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, người cho rằng lạm phát cao hơn trong những tháng tới sẽ chỉ là tạm thời.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chốt phiên 13/4, VN - Index giảm 4,12 điểm xuống 1.248,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1.027 triệu đơn vị, tương ứng hơn 23.470,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng giá, trong khi có tới 312 mã giảm giá và 46 mã đứng ở mốc tham chiếu. Chỉ số HNX-Index giảm 3,35 điểm (1,13%) xuống còn 292,19 điểm.

 

Minh Trang/TTXVN (Theo AFP, Reuters)
Chiều 13/4, chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Chiều 13/4, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch chiều 13/4, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi các nhà đầu tư chờ đợi mùa báo cáo lợi nhuận và số liệu lạm phát tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN