Đoàn Việt Nam hùng hậu, mục tiêu lọt tốp 3

Hạn cuối cùng để các đoàn chốt danh sách với Ban tổ chức SEA Games là trước ngày 25/10, nhưng hiện tại đoàn Việt Nam đã có những thống kê về số lượng thành viên và nội dung sẽ thi đấu. Theo danh sách mà Bộ VH, TT&DL vừa phê duyệt, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sơ bộ gồm 1 trưởng đoàn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành và 6 phó đoàn cùng gần 270 cán bộ, HLV, 593 VĐV. Đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 36 môn gồm 42 đội tuyển. Đây sẽ là lần xuất quân "làm khách" đông nhất của Việt Nam khi số lượng lên tới 857 thành viên. Ngoài bóng đá nam, môn có số lượng VĐV đông nhất là điền kinh với 41VĐV.


 

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập để chuẩn bị cho SEA Games 26 tại Inđônêxia.

Tại kỳ đại hội này, đoàn TTVN đặt mục tiêu trong tốp 3, giành tối thiểu 70 HCV. Để đạt được mục tiêu này, TTVN sẽ phải giành HCV ở 25 môn. Dự kiến, “mỏ vàng” của Việt Nam sẽ tập trung ở các môn “mũi nhọn” như võ, vật, điền kinh, bắn súng. Ngoài ra, việc tích điểm đạt chuẩn dự Olympic với các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ, judo, cầu lông… cũng đặc biệt quan trọng. Gây được sự chú ý nhất vẫn là mục tiêu giành HCV của ĐT bóng đá nam U23 Việt Nam. Nhiệm vụ giành 8-10 HCV cũng đã được đặt lên vai các VĐV điền kinh: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Thị Phương, hay lão tướng Nguyễn Duy Bằng... Ở môn bơi lội, ngoài Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước được kỳ vọng sẽ làm nên điều bất ngờ ở nội dung 100 m bướm.

Vovinam lần đầu tiên được đưa vào chương trình SEA Games, sẽ là môn võ thuật được kỳ vọng giành thành tích tốt nhất. Ngoài ra, kỳ SEA Games này được dự báo sẽ là cơ hội tỏa sáng của nhiều tên tuổi như: "Nữ hoàng judo" Văn Ngọc Tú, nữ võ sĩ karatedo Lê Bích Phương, lực sỹ cử tạ Dương Thanh Trúc. Ngoài việc đón chào sự trở lại của "nữ hoàng" thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương, các VĐV trẻ như: Lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn, hay như hai kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn... dự kiến cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mang "vàng" cho đoàn TTVN.

Để lọt vào tốp 3, đoàn Việt Nam sẽ phải vượt qua Malaixia, bởi ngôi nhất toàn đoàn khó tuột khỏi tay đoàn chủ nhà Inđônêxia, còn đoàn Thái Lan gần như chắc ngôi nhì bảng vì thành tích của họ đã ở tầm châu lục. Được biết, Malaixia cũng sẽ cử một lực lượng hùng hậu tại kỳ SEA Games này. Thêm nữa, người Mã có lợi thế hơn về việc di chuyển, dễ thích nghi điều kiện sân bãi và khí hậu tại Inđônêxia. Vì vậy, mục tiêu giành 70 HCV không phải là chuyện đơn giản. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa SEA Games 26 sẽ khởi tranh, toàn bộ các đội tuyển thể thao Việt Nam đều nhận được lệnh cấm trại, các VĐV tuyệt đối không được rời khỏi khu vực tập trung.

Đoàn TTVN sẽ thi đấu ở hai địa điểm chính là Giacácta và Palembang. Tại thành phố Giacácta, TTVN có 19 đội tuyển, sẽ tham dự 16 môn gồm: Bắn cung, cầu lông, canoeing, xe đạp đường trường, xe đạp địa hình, kiếm, bóng đá nam, futsal, judo, karatedo, pencaksilat, rowing, bóng chày, taekwondo, vovinam, wushu, shorinji kempo, golf. Tại Palembang, đoàn TTVN có 17 đội tuyển thi đấu ở 14 môn gồm: Điền kinh, bơi lội, nhảy cầu, bi-a, cờ vua, boxing, lặn, thể dục dụng cụ, aerobic, bi sắt, cầu mây, bắn súng, quần vợt, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, vật. Ngoài ra, có 6 môn xã hội hóa gồm: Bơi nghệ thuật, patin, bóng chày, leo tường, bóng rổ, dù lượn.

Dự kiến, lễ xuất quân của đoàn TTVN sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tổng kinh phí mà đoàn TTVN dự SEA Games lần này dự kiến là khoảng 700.000 USD. Vấn đề băn khoăn nhất hiện nay của các HLV và VĐV là hiện đề xuất của Tổng cục TDTT tăng tiền ăn lên 350.000 đồng/người/ngày cho VĐV trong 3 tháng chuẩn bị SEA Games 26 vẫn chưa được duyệt. Trong thời gian thi đấu tại SEA Games 26, mỗi VĐV sẽ được hưởng chế độ 50 USD/ngày.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN