Ukraine: Lực lượng ly khai chiếm doanh trại quân đội ở Donetsk

Nhà báo AFP tại hiện trường cho biết ngày 16/5, lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa đã giành quyền kiểm soát một doanh trại của cảnh vệ quốc gia Ukraine tại thành phố miền Đông Donetsk.     

Những tiếng nổ đã xuất hiện trong thành phố, song chưa rõ chúng có liên hệ với vụ chiếm doanh trại trên hay không. Theo nhà báo AFP, các đối tượng ly khai dường như không gặp phải sự phản kháng nào.

Binh sĩ và cảnh sát Ukraine thiết lập một trạm kiểm soát gần thành phố miền đông Izum thuộc tỉnh Donetsk ngày 15/5. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc điện đàm ngày 16/5 , Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết: "Tổng thống Obama đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm thống nhất đất nước bằng việc tổ chức bầu cử tự do và công bằng vào ngày 25/5 tới, qua đó sẽ dẫn đến một quá trình cải cách hiến pháp toàn diện".    

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria và một hội nghị do Tổng thống Hollande chủ trì tại Paris vào cuối tuần này bàn về đấu tranh chống nhóm Hồi giáo Boko Haram.

Cùng ngày, tuyên bố của NATO cho biết, liên minh này đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Steadfast Javelin 1" tại Estonia nhằm kiểm tra năng lực của các lực lượng đồng minh cũng như duy trì sự sẵn sàng trực chiến và hiệu quả chiến đấu của NATO.     

Theo tuyên bố trên, NATO hôm 16/4 đã nhất trí về một gói các biện pháp quân sự tăng cường nhằm củng cố khả năng phòng thủ tập thể của liên minh trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine. Khoảng 6.000 binh sĩ từ Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Latvia, Litva Ba Lan, Anh và Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận kéo dài tới ngày 23/5 này.     


Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đang có chuyến thăm Romania, Thủ tướng nước này Victor Ponta cho biết khả năng hiện diện thường trực của lực lượng NATO tại nước này sẽ được thảo luận với các đại diện phía Romania.


TN (Tổng hợp)
Nga đặt điều kiện hạ giá khí đốt cho Ukraine
Nga đặt điều kiện hạ giá khí đốt cho Ukraine

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận việc giảm giá khí đốt cho Ukraine nếu Kiev thanh toán 2,237 tỷ USD tiền nợ khí đốt tính đến ngày 1/4 cho Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN