Ukraine chuyển giao xe tăng 'Oplot' cho Thái Lan

Hãng Jane's đưa tin công ty "Ukrospetseksport" của Ukraine mới đây đã chuyển giao cho quân đội Thái Lan loạt xe tăng chiến đấu chủ lực "Oplot" đầu tiên gồm 5 chiếc.

Xe tăng Oplot. Ảnh: Internet.


Trang web "UkrSpetsExport" cũng xác nhận lô xe tăng "Oplot" đầu tiên này đã đến tay khách hàng vào cùng ngày. Ukraine sản xuất xe tăng "Oplot" cho Thái Lan theo hợp đồng ký tháng 9/2011.

Theo đó, Thái Lan mua tổng cộng 49 chiếc "Oplot" của Ukraine với tổng trị giá 7,2 tỷ baht (230 triệu USD), thanh toán trong thời gian 3 năm. Xe tăng “Oplot" sẽ thay thế các xe tăng cũ M41 Walker Bulldog của Mỹ trong lực lượng vũ trang Thái Lan.


TN
(VOR)
Làn sóng bạo lực mới bùng phát tại Thái Lan
Làn sóng bạo lực mới bùng phát tại Thái Lan

Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng tại khu vực miền nam Thái Lan ngày 9/10 gây thương vong lớn cho thấy một làn sóng bạo lực mới đang bùng phát trở lại tại đất nước Chùa vàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN