Làn sóng bạo lực mới bùng phát tại Thái Lan

Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng tại khu vực miền nam Thái Lan ngày 9/10 gây thương vong lớn cho thấy một làn sóng bạo lực mới đang bùng phát trở lại tại đất nước Chùa vàng.

Cảnh sát Thái Lan đang tăng cường kiểm tra an ninh tại khu vực miền nam nước này. Ảnh: EPA.


Theo nguồn tin từ chính phủ Thái Lan, các nhóm phiến quân Barisan Revolusi Nasional (BRN) và Pattani United Liberation Organization (Pulo) đã tổ chức ngày thành lập các lực lượng này bằng một loạt vụ tấn công tại các tỉnh Narathiwat, Yala, Pattani và Songkhla. Báo cáo cho biết hơn 40 vụ tấn công đã xảy ra tại 17 quận của 4 tỉnh này. 

Thiếu tướng Patthanawuth Angkhanawin, cảnh sát trưởng của tỉnh Narathiwat cho biết 11 vụ tấn công trong đó có 6 vụ đánh bom, 4 vụ đốt phá và 1 vụ trộm dầu xảy ra tại 5 quận trong tỉnh.

Tại tỉnh Yaha, 11 quả bom đã phát nổ nhằm vào các cây rút tiền ATM thuộc các quận Muang, Yaha và Bannang Sata. Trung tướng General Paradorn Pattanathabutra, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia cho biết các vụ đánh bom này là nhằm phá hoại kinh tế của địa phương. Tổng cộng ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Thái Lan đang triển khai khoảng 60.000 quân tại các tỉnh phía nam để duy trì trật tự an ninh. Xung đột tại khu vực này trong gần một thập kỷ qua đã khiến hơn 5.700 người thiệt mạng.


CT (Theo THX/VOR)

 Người biểu tình tiến sát tòa nhà Quốc hội Thái Lan
Người biểu tình tiến sát tòa nhà Quốc hội Thái Lan

Những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm giữ một khu vực gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Thái Lan buộc lực lượng cảnh sát phải điều động hai trung đội tới giữ trật tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN