Không quân Thái Lan cân nhắc mua thêm máy bay Gripen

Theo Tư lệnh Không quân Thái Lan Prajin Jantong, nước này đang xem xét mua thêm sáu máy bay phản lực chiến đấu Gripen của Thụy Điển với tổng trị giá khoảng 18 tỷ bạt (hơn 560 triệu USD).

Máy bay Gripen. Ảnh: Internet


Tuyên bố này được ra trong bối cảnh Thái Lan vừa tiếp nhận ba chiếc Gripen cuối cùng trong đơn đặt hàng 12 chiếc trị giá 34 tỷ bạt từ năm 2008.

Ông Prajin cho biết Thái Lan đang xem xét khả năng mua thêm sáu máy bay chiến đấu Gripen thông qua thỏa thuận trao đổi thương mại, trong đó họ sẽ đề nghị Thụy Điển mua cao su, gạo hoặc gà để đổi lấy máy bay.

Trong số 12 chiếc Gripen mà Không quân Thái Lan đã nhận, có 8 chiếc loại một ghế ngồi JAS 39C và 4 chiếc loại hai ghế ngồi JAS 39D. Hợp đồng mua bán bao gồm cả trang thiết bị trên máy bay, cũng như hỗ trợ về hậu cần, huấn luyện phi công cũng như kỹ thuật viên của Thái.

Toàn bộ số máy bay chiến đấu trên cùng hai chiếc máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEW và một máy bay vận tải Saab 340 sẽ được đưa vào phiên chế của Không quân Thái Lan từ ngày 1/4/2014. Theo đó, Thái Lan trở thành nước ASEAN đầu tiên sở hữu máy bay Gripen.


TN
Ấn Độ, Thái Lan mua máy bay quân sự
Ấn Độ, Thái Lan mua máy bay quân sự

Chính phủ Thái Lan ngày 29/8 đã quyết định chi khoảng 100 triệu USD để mua 4 chiếc máy bay trực thăng của hãng chế tạo châu Âu Eurocopter. Phó Thủ tướng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa cho biết Eurocopter sẽ giúp Thái Lan nâng cấp đội bay đã quá lỗi thời của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN