Hải quân Thái Lan hạ thủy tàu tuần tra tự đóng

Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 26/8 đã cho hạ thủy chiếc tàu tuần tra HTMS Krabi do nước này tự đóng.

Tàu tuần tra ven biển HTMS Krabi. Ảnh: Internet.


Với lượng giãn nước 1.969 tấn và được đóng theo đề xuất của Nhà vua, HTMS Krabi là niềm tự hào của Hải quân Thái Lan. Tư lệnh Hải quân Surasak Rounroengrom cho biết HTMS Krabi là loại tàu tuần tra ngoài biển xa, được xưởng đóng tàu hải quân Mahidol Adulyadej của Hải quân Hoàng gia đóng với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ baht (khoảng 87 triệu USD).

Cũng theo ông Surasak, trong tương lai Hải quân Thái Lan sẽ tự đóng tàu tuần tra để thay thế đội tàu cũ theo kế hoạch phát triển từ năm 2012-2017 của nước này. HTMS dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở Australia.

HTMS Krabi được đóng trong vòng 4 năm và được hoàn thành nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej năm 2011.


TN
Nhật Bản cấp 10 tàu tuần tra cho Philippines
Nhật Bản cấp 10 tàu tuần tra cho Philippines

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay công bố kế hoạch cung cấp 10 tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cho Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN