11 dự án sân gofl có trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư.
Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 nhà đầu tư chiến lược. Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia hai hoạt động khảo sát thực địa quan trọng như: Thăm một số công trình, dự án đã và đang đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực tăng trưởng hàng đầu của tỉnh, và tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh - biểu tượng văn hóa, lịch sử của xứ Thanh. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch tiêu biểu cũng được bố trí để giới thiệu đến các nhà đầu tư những thế mạnh nổi bật của địa phương.
Theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 được công bố, tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD). Trong đó, nổi bật là:
Lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo: Gồm 23 dự án thứ cấp tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là các dự án tại Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỷ đồng), Khu công nghiệp số 3 (1.664 tỷ đồng), Nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất giấy và năng lượng (3.000 tỷ đồng).
Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị: Bao gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 18 dự án hạ tầng khu công nghiệp có tổng vốn hơn 69.000 tỷ đồng, nổi bật là Khu công nghiệp số 19 (6.500 tỷ), Khu công nghiệp số 17 (6.000 tỷ), Khu công nghiệp Hà Long (6.000 tỷ). Đặc biệt, hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỷ đồng) đang chờ đón các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ.
Hồ Yên Mỹ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Thanh Hóa nơi có thắng cảnh đẹp được ưu tiên đầu tư một dự án sinh thái lên tới 32.000 tỷ đồng.
Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Với 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỷ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỷ đồng), Khu sinh thái hồ Khe Nhòi (11.000 tỷ đồng).
Lĩnh vực năng lượng, môi trường: 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỷ đồng. Trong đó, hai siêu dự án là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỷ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong phát triển năng lượng sạch của tỉnh. Bên cạnh đó là các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỷ đồng).
Nhiều dự án công nghiệp năng lượng quy mô lớn.
Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu kinh tế Nghi Sơn (12.500 tỷ đồng) thể hiện tầm nhìn của Thanh Hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế: 12 dự án sân golf và cơ sở y tế chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.
Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho hay, nhằm tạo sức hút mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.
Đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đặc biệt: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11 đến 19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đặc biệt, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.