Tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc đến Indonesia

Tàu tuần tra và cứu nạn lớn nhất của Trung Quốc "Hải tuần 01" ngày 14/7 đã đến thủ đô Jakarta trong khuôn khổ chuyến thăm thiện chí Indonesia kéo dài 4 ngày.

Tàu "Hải tuần 01" tại cảng ở Thượng Hải ngày 15/4. Ảnh: Xinhua


Trung Quốc và Indonesia có ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường trên biển. Jakarta là chặng dừng chân thứ hai của tàu "Hải tuần 01" trong chuyến đi kéo dài hai tháng. Dự kiến, "Hải tuần 01" sẽ trở về Thượng Hải ngày 9/8, sau khi ghé thăm Malaysia và Myanmar.

Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu "Hải tuần 01" hồi tháng 4 vừa qua và đây là chiếc tàu đầu tiên của nước này giữ cả hai nhiệm vụ tuần tra và tìm cứu - cứu nạn. Tàu dài 129 mét, rộng 16 mét, trọng tải hơn 5.000 tấn và có thể thực hiện hải trình hơn 18.000 km mà không cần tiếp tế nhiên liệu.


T.N (Theo THX/Đài TNHK)
Trung Quốc - “kho phế liệu điện tử” lớn nhất thế giới
Trung Quốc - “kho phế liệu điện tử” lớn nhất thế giới

Điều gì sẽ xảy ra với những chiếc máy tính cũ, điện thoại hỏng? Theo báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, đa số chúng sẽ được chuyển đến các bãi rác linh kiện điện tử ở Trung Quốc và quốc gia này đã trở thành “kho phế liệu điện tử” lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN