Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)
Theo hãng thông tấn Nga TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận trên khi được hỏi về chuyến thăm Moskva và Kiev cuối tuần qua của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đang nỗ lực tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.
“Về việc nối lại thể thức ba bên, các bạn đã nghe tuyên bố từ Kiev ngày hôm qua. Ông Kushner đã đưa ra những tuyên bố như vậy. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nối lại thể thức ba bên này, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về địa điểm và ngày cụ thể”, người phát ngôn Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Nga có nối lại các cuộc đàm phán hòa bình hay không.
Ông Peskov, từ chối thảo luận chi tiết về nội dung các đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ cũng như những vấn đề khó giải quyết nhất hiện nay, cho biết Điện Kremlin không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm để thảo luận về chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ.
“Không nghi ngờ gì nữa, bất kỳ nỗ lực nào... đều là một bước nhỏ hướng tới hòa bình, và chúng tôi thực sự đánh giá rất cao những nỗ lực xây dựng hòa bình của các nhà đàm phán Mỹ”, ông Peskov nói với các phóng viên. “Chính Tổng thống Putin đã nói rằng ông đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump, và ông biết ơn Tổng thống Trump vì cam kết của ông ấy đối với con đường hướng tới hòa bình này”.
Theo ông Peskov, Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về các cuộc tiếp xúc giữa phái viên Mỹ và các quan chức Ukraine tại Kiev ngày 6/9.
Ngày 6/9, Tổng thống Putin đã gặp các đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner tại Điện Kremlin. Cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ. Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài, cũng tham gia cuộc gặp.
Tại cuộc họp báo ngày 7/9, người phát ngôn Điện Kremlin cũng bình luận về việc Na Uy tăng cường quân sự ở khu vực biên giới với Nga, coi đây là mối đe dọa an ninh và là lý do để Moskva có các biện pháp đáp trả.
Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Oslo Nikolai Korchunov cho biết Na Uy đang tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực biên giới với Nga, nhấn mạnh rằng việc triển khai các hệ thống tầm xa của Na Uy gần biên giới gây ra mối đe dọa và làm tăng nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.
“Dĩ nhiên, việc tăng cường quân sự như vậy, nhắm vào nước Nga, không thể không bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Và đây là lý do để thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho chúng ta. Bộ Quốc phòng cũng như các cơ quan liên quan khác đang tham gia vào việc này”, ông Peskov nói với các phóng viên.