Điện Kremlin thông tin về cuộc gặp 3 tiếng giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên Mỹ

Cuộc gặp đã diễn ra “thực chất, mang tính xây dựng và được đánh dấu bằng sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau ở mức độ cao”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti

Hai đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, đã rời Điện Kremlin sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp kín kéo dài khoảng ba giờ và cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào ngay sau đó.

Theo kênh truyền hình RT, hai đặc phái viên Mỹ đã đến Moskva vào sáng 5/9 để đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Trước chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump cho biết các đặc phái viên được giao nhiệm vụ mang “một đề xuất chấm dứt chiến tranh” đến Moskva và Kiev. Ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ sớm lên đường đến thủ đô Ukraine.

Trước phần họp kín, báo chí được phép vào phòng trong thời gian ngắn. Tham dự cuộc họp có trợ lý tổng thống Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Trong lời mở đầu, Tổng thống Putin bày tỏ lòng biết ơn đối với người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài.

“Mặc dù ông Trump nhận thức được rằng ông ấy đang đối mặt với một tình huống khó khăn, nhưng ông ấy vẫn không ngừng nỗ lực giải quyết và đóng góp vào việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các thành phần và khía cạnh của nó, và về phía chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng thông báo cho các bạn về quan điểm của nhà nước chúng tôi về vấn đề này”.

Đặc phái viên Witkoff đã chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Putin từ gia đình cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman, người đã bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 và được trả tự do vào tháng trước vì lý do “nhân đạo”. Ông Putin đáp lại: “Họ nên cảm ơn Tổng thống Trump; chính ông ấy đã đưa ra lời kêu gọi đó”.

Tổng thống Nga nhắc lại cam kết của Moskva về việc ngừng tấn công Kiev trong khoảng thời gian ba ngày, bắt đầu từ nửa đêm ngày 5/9. Việc tạm ngừng này nhằm bảo đảm an toàn cho các phái viên của ông Trump khi đến thủ đô Ukraine.

Ông Putin tuyên bố: “Tôi muốn lưu ý rằng phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể, gấp mười lần các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả Moskva. Chính quyền Ukraine muốn kêu gọi ngừng bắn nhiều hơn ba ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đồng ý”.

Sau cuộc đàm phán, đoàn xe chở ông Witkoff và ông Kushner đã đi thẳng đến sân bay Vnukovo ở phía Tây Nam Moskva. Ông Dmitriev đích thân tiễn các phái viên, chia sẻ ảnh từ sân bay trên mạng xã hội và mô tả chuyến đi của họ là một “chuyến thăm hòa giải quan trọng”.

Cuộc gặp đã diễn ra “thực chất, mang tính xây dựng và được đánh dấu bằng sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau ở mức độ cao”, ông Ushakov nói với các phóng viên ngay sau khi phái đoàn Mỹ rời Điện Kremlin. Trong các cuộc đàm phán, phía Nga bày tỏ “niềm tin rằng sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch nhằm vào Ukraine”, cũng như nhắc lại “sự cần thiết phải giải quyết tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, trợ lý tổng thống cho biết.

Theo ông Ushakov, các cuộc đàm phán không chỉ giới hạn ở cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai bên còn thảo luận chi tiết về “các vấn đề kinh tế và các dự án lớn, cùng có lợi giữa Nga và Mỹ”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.