Ukraine cáo buộc phe nổi dậy phóng tên lửa trước thềm hòa đàm

Ukraine đã cáo buộc phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lực lượng chính phủ, ngay trước thềm các cuộc hòa đàm tại Paris.

Xe tăng của lực lượng li khai rời thị trấn Novoazovsk ở khu vực Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3/3, Ukraine đã cáo buộc phe nổi dậy đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lực lượng chính phủ, ngay trước thềm các cuộc hòa đàm tại Paris (Pháp) nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã gần 2 năm.

Văn phòng báo chí thuộc Sở chỉ huy chiến dịch của Chính phủ Ukraine tại miền Đông đã công bố một số đoạn băng cho thấy lực lượng ly khai đã sử dụng hệ thống tên lửa Grad để tấn công các vị trí của quân đội chính phủ bên ngoài đại bản doanh của phe nổi dậy tại Donetsk.

Quân đội Ukraine nói trong một tuyên bố: "Kẻ xâm lược (ám chỉ lực lượng đang hoạt động tại các khu vực ly khai Lugansk và Donetsk) đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận Minsk với việc sử dụng vũ khí hạng nặng trên quy mô lớn". Tuy nhiên Nga đã phủ nhận các cáo buộc này, đồng thời thừa nhận chỉ có một số binh lính Nga hết nhiệm vụ hoặc trong thời gian nghỉ phép đang tự ý chiến đấu cùng phe nổi dậy.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Khủng hoảng chính trị mới đẩy Ukraine tới bờ vực hỗn loạn
Khủng hoảng chính trị mới đẩy Ukraine tới bờ vực hỗn loạn

Ngày 16/2 là ngày kịch tính đối với Ukraine khi Tổng thống Petro Poroshenko bất ngờ yêu cầu Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Tổng Công tố Viktor Shokin từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN