UAE tổ chức cuộc tập trận ứng phó khủng hoảng hạt nhân phức tạp nhất của IAEA

Ngày 9/3, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết nước này sẽ đứng ra tổ chức trong năm nay một cuộc tập trận ứng phó khẩn cấp về hạt nhân ở cấp độ phức tạp nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đây sẽ là một cuộc tập trận kéo dài 36 tiếng đồng hồ và cứ 3 đến 5 năm mới diễn ra một lần.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Barakah tại khu vực Gharbiya, Abu Dhabi, UAE. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận này dự kiến có sự tham gia của trên 170 nước trên thế giới, sẽ được tổ chức tại nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE nằm trên bờ biển vùng Vịnh ở phía Tây thủ đô Abu Dhabi, nằm cách bờ biển Iran khoảng 340 km. Cuộc tập trận được thiết kế để kiểm tra khả năng ứng phó của cộng đồng quốc tế trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp hạt nhân nghiêm trọng. 

Đại diện thường trực của UAE ở IAEA, Hamad Al Kaabi cho biết trong quý IV năm nay, UAE sẽ tổ chức cuộc tập trận ứng phó khẩn cấp của IAEA, mang tên ConvEx-3, theo đó cho phép sự tham gia của hơn 170 nước trên thế giới. 

Được biết tới là Cuộc tập trận thông thường cấp độ 3, đây là cuộc tập trận ứng phó khẩn cấp ở mức cao nhất của IAEA.

Minh Châu (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tập trận thực địa quanh năm
Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tập trận thực địa quanh năm

Ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này và Mỹ chủ trương tiến hành các cuộc tập trận chung thực địa quanh năm, chứ không chỉ tập trung vào những khoảng thời gian nhất định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN