Trung Quốc vẫn từ chối nghe điện thoại của Mỹ

Trung Quốc đang từ chối nỗ lực của Mỹ để nối lại đối thoại sau khi căng thẳng giữa hai quốc gia này leo thang gần đây.

Chú thích ảnh
Quan chức ngoại giao Mỹ Derek Chollet. Ảnh: Reuters

Ông Derek Chollet, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều tuần qua, Bắc Kinh đã không hồi đáp các cuộc gọi từ Washington.

Trả lời báo The Sunday Times nhân chuyến công tác tại Singapore hôm 14/4, ông Chollet nói: “Chúng tôi đã đưa ra các đề nghị để tổ chức đối thoại, nhưng họ không chấp nhận những đề nghị đó”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi kể từ khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên bầu trời nước này vào tháng 2. Cáo buộc vụ việc là vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngay trong tuần đó. 

Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu này chỉ đơn thuần là một thiết bị thu thập dữ liệu thời tiết.

Theo ông Chollet, Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối các yêu cầu đối thoại kể từ đó, trong đó có cả cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

“Không nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ với Trung Quốc đang ở thời điểm căng thẳng. Chúng tôi rất cởi mở và tìm cách tiếp tục đối thoại. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm quản lý mối quan hệ này”, nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ. 

Các đề nghị đàm phán đã trở thành vấn đề cấp bách trong bối cảnh Mỹ lo ngại Trung Quốc đang theo đuổi một trật tự thế giới mới. 

Trên thực tế, sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19, Trung Quốc đã nổi lên với một số vai trò ngoại giao đột phá, trong đó có việc ông Tập Cận Bình tái khẳng định mối quan hệ thân thiết với Moskva, đề xuất chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và làm trung gian cho việc nối lại quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran.

Sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình vào tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng châu Âu nên tránh xa mọi xung đột tiềm tàng giữa các siêu cường.

Bên cạnh đó, nhân chuyến công du Trung Quốc tuần này, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cho rằng nên chấm dứt thống trị của đồng đô la Mỹ và các tổ chức tài chính phương Tây.

Các nhà phân tích coi những diễn biến này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc muốn thay thế trật tự thế giới đơn cực do Mỹ dẫn đầu, vốn đã được hình thành khi nước này còn là một quốc gia kém quyền lực hơn sau Thế chiến thứ hai.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ bắt đầu phát điện giúp châu Âu giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga
Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ bắt đầu phát điện giúp châu Âu giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga

Sau nhiều lần trì hoãn, lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu Olkiluoto 3 (OL3) bắt đầu cung cấp năng lượng bình thường vào ngày 16/4, giúp tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực mà Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt và điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN