Trung Quốc phát hành bản đồ mới ‘nuốt’ Biển Đông bằng ‘đường 10 đoạn’

Trung Quốc đã chính thức phát hành bản đồ đất nước mới, bao gồm cả các đảo ở Biển Đông nhằm thực hiện cái gọi là “thể hiện tốt hơn” các tuyên bố chủ quyền tại khu vực.

Tân Hoa xã đưa tin, hai bản đồ “Địa hình Trung Quốc” và “Bản đồ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” khổ dọc, do Nhà xuất bản Bản đồ Hồ Nam vẽ, đã được phát hành kèm với đó là chú giải “các đảo ở Biển Đông có tỉ lệ tương tự như trên đất liền và được thể hiện một cách tốt hơn các bản đồ truyền thống”.

"Đường 10 đoạn" (bôi đỏ) trên bản đồ phi pháp mới được Trung Quốc phát hành. Ảnh: ANN


Với bản đồ mới, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, với việc tô đậm “đường 10 đoạn” quét dọc khắp vùng biển này, ăn sát bờ biển Việt Nam, Malaysia, Brunei và các đảo thuộc Palawan và Luzon của Philippines.

Philippines đã phản đối tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực được xem là giàu tài nguyên dầu khí, án ngữ tuyến đường hàng hải huyết mạch, bằng việc đâm đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS).

Cùng lúc, Trung Quốc cũng thực hiện việc cải tạo đất đối với nhiều ghềnh đá ở quần đảo Trường Sa, nhằm thực hiện “nghị trình bành trướng” ở Biển Đông – theo đánh giá của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosari.

Thẩm phán tòa án tối cao Philippines, ông Antonio Carpio trong các buổi thuyết trình cũng bác bỏ các tuyên bố lịch sử của Trung Quốc, khi nói rằng “không có bất kì một bản đồ cổ nào, dù là do Trung Quốc hay các nước vẽ thể hiện Trường Sa và bãi cạn Scarborough từng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.


Hoài Thanh (Inquirer)
Giáo sư Ấn Độ: Trung Quốc chiếm dần Biển Đông
Giáo sư Ấn Độ: Trung Quốc chiếm dần Biển Đông

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Giáo sư G.V.C Naidu, giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN