Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế lên Ấn Độ, tuyên bố sát cánh cùng New Delhi

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ ngày 21/8 khẳng định Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” việc Mỹ áp thuế đối với New Delhi, đồng thời tuyên bố sẽ sát cánh cùng Ấn Độ trước những sức ép kinh tế từ Washington.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo đài RT ngày 22/8, phát biểu bên lề một sự kiện ở thủ đô New Delhi, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Từ Phi Hồng đã chỉ trích Mỹ khi cho rằng Washington đang “biến thuế quan thành vũ khí chính trị”. Ông cho rằng Mỹ đang hành xử một cách áp đặt, đồng thời khẳng định Bắc Kinh ủng hộ New Delhi trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và thương mại tự do.

“Mỹ từ lâu đã được hưởng lợi từ hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên nguyên tắc tự do, nhưng hiện nay lại sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Washington đã áp mức thuế tới 50% đối với hàng hóa của Ấn Độ và còn để ngỏ khả năng áp mức cao hơn nữa. Trước những hành động như vậy, nếu chỉ im lặng hay nhượng bộ sẽ dẫn đến những tiền lệ không tích cực. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định sát cánh cùng Ấn Độ”, ông Từ nhấn mạnh.

Động thái chỉ trích của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố áp thêm mức thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do New Delhi tiếp tục mua dầu thô từ Nga. Mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/8 và sẽ cộng thêm vào mức 25% vốn đã được áp dụng sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại. Điều này đồng nghĩa tổng mức thuế mà hàng hóa Ấn Độ phải chịu khi vào thị trường Mỹ có thể lên tới 50%.

Theo giới quan sát, Mỹ muốn gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Ấn Độ điều chỉnh chính sách năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ từ Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ khẳng định việc nhập khẩu dầu Nga là cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng và phù hợp với lợi ích của người dân.

Những phát biểu của Đại sứ Trung Quốc được đưa ra chỉ ít ngày trước chuyến thăm thành phố Thiên Tân của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Dự kiến tại sự kiện này, ông Modi sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Quan hệ Trung - Ấn vốn đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm gần đây, đặc biệt sau vụ đụng độ biên giới ở dãy Himalaya năm 2020 khiến binh sĩ hai bên thương vong. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, hai nước bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hợp tác. Thủ tướng Modi hồi tháng 10 năm ngoái từng gặp ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga), đồng thời đánh giá quan hệ song phương đã đạt được “tiến triển ổn định”.

Trong năm 2025, trao đổi thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước đã dần được khôi phục. Ấn Độ nối lại cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm gián đoạn, trong khi Bắc Kinh cho phép khách hành hương Ấn Độ đến các thánh địa Hindu ở Tây Tạng lần đầu tiên kể từ năm 2020. Hai bên cũng nhất trí mở lại các điểm thương mại biên giới được chỉ định và khôi phục các chuyến bay thẳng giữa những thành phố lớn.

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm New Delhi để thảo luận về vấn đề biên giới, tiến hành hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar và có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi. Những cuộc tiếp xúc này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề cho cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Tân.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc bày tỏ công khai lập trường ủng hộ Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ không chỉ mang ý nghĩa về mặt thông điệp, mà còn phản ánh xu hướng hai nền kinh tế lớn châu Á gia tăng phối hợp chiến lược. Động thái này cũng cho thấy Bắc Kinh và New Delhi đều đang tìm cách củng cố vị thế trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu chịu tác động từ cạnh tranh Mỹ - Trung cũng như cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo phân tích, sự ủng hộ của Trung Quốc có thể tạo ra sức nặng ngoại giao mới, đồng thời mở ra cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
Gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế quan: Bước mở cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung
Gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế quan: Bước mở cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Mỹ và Trung Quốc dường như đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại, khi Tổng thống Donald Trump vừa ký gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Động thái này được giới quan sát đánh giá có thể là bước đệm cho một hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay tại châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN