Trung Quốc: Đa dạng các hoạt động vui đón Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán 2025 là năm đầu tiên sau khi tập tục xã hội đón Năm mới của người Trung Quốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, du lịch “kiểu Trung mới” đã bùng nổ, các hoạt động trải nghiệm văn hóa phong tục dân gian di sản văn hóa phi vật thể, các kỹ nghệ thủ công di sản văn hóa phi vật thể tại các địa phương trên toàn quốc đã thu hút lượng lớn du khách tham quan, trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ múa rồng đón Tết Nguyên đán tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Để thu hút du khách trong và ngoài nước, cơ quan văn hóa du lịch các địa phương của Trung Quốc cũng đưa ra nhiều biện pháp sáng tạo, xoay quanh chủ đề di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dưới hình thức phong phú đa dạng như chợ Tết, biểu diễn, triển lãm…

Đèn cá là đại diện di sản văn hóa phi vật thể của khu vực núi Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Khung xương của đèn cá làm bằng tre địa phương, trùm vải ngoài khung xương, sau đó vẽ các hoa văn vẩy cá, mây... Trong tiếng nhạc vui nhộn, những người biểu diễn tay cầm đèn cá uyển chuyển nhảy múa vui vẻ, tạo nên khung cảnh đầy sắc màu.

Tại thị trấn Lê Kiều Thủy, quận Nghĩa An, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, một phiên chợ di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức trong dịp Tết, để người dân có thể cảm nhận trực tiếp sức hấp dẫn của kỹ nghệ truyền thống. Nghệ thuật tranh đồng với đặc trưng lấy đồng thay giấy, dùng búa thay bút, thể hiện ý tưởng của người sáng tác trên đồng tấm, hình thành tác phẩm độc đáo.

Là nơi chính tổ chức hoạt động “Di sản văn hóa phi vật thể đón Xuân, ăn Tết trong thành cổ” 2025, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã quy tụ hơn 200 loại di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân kế thừa trong cả nước, mang đến cho du khách một bữa tiệc di sản văn hóa phi vật thể lưu động đầy hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Người dân viết câu đối đón Tết tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trải nghiệm Tết Trung Quốc thông qua các hoạt động di sản văn hóa phi vật thể cũng thu hút rất nhiều bạn quốc tế. Cùng với việc thực hiện các chính sách miễn thị thực khi quá cảnh và nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho những người thích du lịch toàn cầu trải nghiệm văn hóa di sản phi vật thể của Trung Quốc. Qua đó, ngày càng nhiều người nước ngoài lựa chọn đến Trung Quốc vào dịp Tết.

Theo số liệu thống kê, tại Bắc Kinh, từ ngày 1-25/1/2025, có gần 143.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Kinh, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công Tuyên (TTXVN)
Nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Trung Quốc bỏ qua Tết Nguyên đán
Nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Trung Quốc bỏ qua Tết Nguyên đán

Thay vì trở về quê hương ở Quý Châu để đón Tết Nguyên đán, Ah La - giám đốc truyền thông tiếp thị 31 tuổi - đã chọn dành kỳ nghỉ tại một cộng đồng du mục kỹ thuật số ở Thâm Quyến, cùng với chín người khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN