Trực thăng quân sự Mỹ thổi bay lán trại của binh sĩ

Ngày 19/7, quân đội Mỹ thông báo nhiều binh lính trong một căn cứ quân đội ở bang California đã bị thương trong một vụ tai nạn hi hữu khi một chiếc trực thăng quân sự thổi bay lán trại của họ trong lúc thực hiện chương trình tập huấn thường niên.

Chú thích ảnh
Trực thăng UH-60 Blackhawk của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút tại căn cứ Fort Hunter Liggett ở bang California ngày 18/7. Quân đội Mỹ xác nhận vụ việc xảy ra trong một cuộc tập trận thường niên.

Theo đại diện của căn cứ Fort Hunter Liggett lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường và xác nhận có 22 người bị thương. Hầu hết họ đều chịu thương tích nhẹ. Trong đó có 4 nạn nhân được chuyển tiếp đến bệnh viện để điều trị.

Đại diện của Fort Hunter Liggett đồng thời cho biết hiện tại cơ sở quân sự này không có thẩm quyền công bố dữ liệu về tình trạng của các binh sĩ bị thương và cũng không công bố danh tính của họ.

Fort Hunter Liggett là căn cứ chỉ huy lớn nhất của Lục quân trừ bị Mỹ, nằm trên khu vực rộng 676 km vuông. Năm 2017, xe quân sự Humvee đã đâm một nhà thầu dân sự đã thiệt mạng tại Fort Hunter Liggett.

 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Máy bay trực thăng Mỹ buộc phải hạ cánh tại Okinawa
Máy bay trực thăng Mỹ buộc phải hạ cánh tại Okinawa

Cảnh sát Nhật Bản cho biết tối 23/1, một máy bay trực thăng tấn công AH-1 của quân đội Mỹ đã buộc phải hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ tại tỉnh Okinawa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN