Trực thăng Mỹ gặp sự cố kỹ thuật tại Nhật Bản

Tối 20/1, một trực thăng quân sự Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Okinawa của Nhật Bản, may mắn không ai bị thương.

Theo nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, máy bay trên đã bị trục trặc kỹ thuật. Cảnh sát sở tại tiếp nhận cuộc điện thoại thông báo của người dân lúc 19 giờ 40 về vụ hạ cánh trên - xác nhận rằng trực thăng trên chở 2 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh xuống con đường nông trường ở đảo Ikei.


Khoảng 1 tháng trước, một máy bay Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã gặp nạn tại thành phố Nago trong khi diễn tập tiếp liệu trong đêm. Vụ việc này đã làm gia tăng quan ngại về an toàn tại tỉnh Okinawa - nơi có nhiều cơ sở quân sự Mỹ ở Nhật Bản.


Sau nhiều thập kỷ là nơi đồn trú của các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, nhiều người dân ở Okinawa muốn tái bố trí các căn cứ này ở ngoài địa phận tỉnh này. Họ tức giận vì những tiếng ồn do máy bay gây ra, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ Mỹ cũng như mối quan ngại về an ninh. Tuy nhiên, chính quyền trung ương Nhật Bản duy trì quan điểm rằng kế hoạch tái bố trí hiện nay là giải pháp duy nhất để loại bỏ những nguy hiểm do căn cứ Futenma hiện nằm gần các trường học và nơi cư trú của người dân.



TTXVN/Tin Tức
Máy bay Nhật Bản cắm đầu vào tuyết
Máy bay Nhật Bản cắm đầu vào tuyết

Chiếc máy bay của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) đã bị trượt khỏi đường băng rồi cắm đầu vào tuyết sau khi hạ cánh xuống sân bay Sapporo Chitose, ở thủ phủ Sapporo, thuộc tỉnh Hokkaido.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN