Trực thăng Mỹ lại hạ cánh khẩn cấp tại Okinawa, Nhật Bản

Ngày 8/1, một trực thăng quân sự của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản, chỉ 2 ngày sau khi một sự cố tương tự xảy ra trên hòn đảo miền Nam Nhật Bản này.

Trực thăng quân sự Mỹ sau khi hạ cánh khẩn cấp tại Yomitan, Okinawa, Nhật Bản ngày 8/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo một quan chức chính quyền tỉnh, trực thăng AH-1 thuộc căn cứ không quân Futenma của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, phải hạ cánh xuống gần một khách sạn ở làng Yomitan thuộc tỉnh Okinawa. Không ai bị thương trong vụ này. Cảnh sát Nhật Bản và quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc.
 
Trước đó, ngày 6/1, một trực thăng quân sự khác của Mỹ cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Ikei thuộc tỉnh Okinawa sau khi có những dấu hiệu cánh quạt chính bị lỗi do vận hành ở tốc độ quá cao.

Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ tai nạn và sự cố liên quan máy bay quân sự Mỹ đang đồn trú tại tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Cuối năm 2017, cửa sổ của một máy bay trực thăng quân sự Mỹ đã rơi xuống khuôn viên của một trường tiểu học tại thành phố Ginowan. Vụ việc xảy ra chỉ 2 tháng sau khi một trực thăng quân sự của Mỹ bốc cháy lúc hạ cánh xuống bãi đất trống tại Okinawa.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ những vụ việc như vậy gây lo ngại cho dân cư địa phương. Tháng 12/2017, hội đồng chính quyền tỉnh Okinawa đã nhất trí thông qua một quyết định yêu cầu quân đội Mỹ đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay quân sự xung quanh khu vực trường học và bệnh viện của tỉnh.

TTXVN/Báo Tin tức
Trực thăng Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Okinawa, Nhật Bản
Trực thăng Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Okinawa, Nhật Bản

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết một trực thăng của lực lượng này đã phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Ikei thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản ngày 6/1, sau khi có những dấu hiệu cánh quạt chính của máy bay vận hành ở tốc độ quá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN