Triều Tiên vừa phóng tên lửa, Mỹ ngay lập tức xác nhận

Mỹ đã ngay lập tức xác nhận thông tin Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo vào giữa đêm theo giờ địa phương, tức khoảng 22 giờ theo giờ Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại úy Hải quân Jeff Davis xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Ảnh: Zero Hedge/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại úy Hải quân Jeff Davis xác nhận: "Chúng tôi phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên". Hiện Mỹ đang đánh giá và sẽ sớm công bố thông tin chi tiết.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội cho biết Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc của Triều Tiên vào lúc 23 giờ 41 phút (theo giờ địa phương). Tổng thống Moon Jea-in ngay lập tức đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp.

Phản ứng trước vụ việc trên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định Nhật Bản không thể chấp nhận "các hành vi khiêu khích liên tiếp" của Triều Tiên. Theo ông, đây là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên hợp quốc. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại liên quan vụ phóng. Ông Suga cho biết thêm tên lửa đã bay được khoảng 45 phút và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.


Nếu được xác nhận, đây sẽ vụ phóng tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Vụ phóng gần đây nhất được tiến hành hôm 4/7.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa trong đêm, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản
Triều Tiên bất ngờ thử tên lửa trong đêm, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

Reuters dẫn nguồn tin đài NHK của Nhật Bản cho hay Triều Tiên vừa thử tên lửa và theo Lầu Năm góc, đó là một loại tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN