Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng vào sáng 4/7.

Nhiều nước đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một tỉnh gần biên giới với Trung Quốc. Ảnh minh họa: Vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 30/5 của Triều Tiên.

Ông Trump cũng kêu gọi Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, có những bước đi mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm chấm dứt hẳn vấn đề này.


Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu với báo giới tại Tokyo rằng, vụ phóng mới nhất của Triều Tiên rõ ràng cho thấy mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ông khẳng định, Nhật Bản sẽ phối hợp với Hàn Quốc và Mỹ để gây thêm sức ép lên Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò "xây dựng" trong việc giải quyết vụ việc.


Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ sáng 4/7 cũng đã xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa và tên lửa này đã bay được 37 phút trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản, không gây nguy cơ nào đối với khu vực Bắc Mỹ. Theo quân đội Mỹ, tên lửa trên được phóng từ địa điểm gần sân bay Panghyon, là tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải tên lửa liên lục địa.


Trong khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng vào sáng 4/7 đã bay khoảng 930 km trong 40 phút - khoảng thời gian bay dài bất thường. Tuy nhiên, JCS hiện chưa thể xác định được độ cao mà tên lửa này đạt được. Đây là lần thứ 6 Triều Tiên phóng tên lửa kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức hôm 10/5 và diễn ra trước thềm Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7.


Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa bắn sáng 4/7 có thể đã rơi xuống khu vực kinh tế đặc quyền của Nhật Bản và hiện chưa có thiệt hại nào được ghi nhận. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo sau động thái trên, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng tên lửa này. Hiện chưa xác định chính xác tên lửa vừa được phóng là loại gì. Theo ông Suga, việc Triều Tiên phóng tên lửa này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất này rõ ràng cho thấy mối đe dọa từ Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới từ Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất này rõ ràng cho thấy mối đe dọa từ Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Ông Abe tuyên bố sẽ hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ nhằm gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò xây dựng hơn nhằm đối phó với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.


Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia nhằm kiểm tra sự sẵn sàng đối phó của hệ thống phòng thủ Hàn Quốc trước bất kỳ hành động khiêu khích tiếp tục nào từ phía Triều Tiên. Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đang phân tích vụ phóng này, đồng thời tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.


Trước đó, JCS cho biết vào lúc 9h 40' (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản từ khu vực lân cận Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan. Theo JSC, tên lửa đã bay xa được vài trăm km trước khi rơi xuống biển.


TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên phóng tên lửa vào Biển Nhật Bản, Hàn Quốc họp khẩn
Triều Tiên phóng tên lửa vào Biển Nhật Bản, Hàn Quốc họp khẩn

CHDCND Triều Tiên vào ngày 4/7 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh ở gần biên giới nước này và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN