Triều Tiên ra điều kiện chấm dứt thử hạt nhân

Mỹ ngừng các hoạt động tập trận với Hàn Quốc được coi là những điều kiện để Triều Tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Ngày 16/1, Triều Tiên đã kêu gọi ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, cùng với đó là việc Washington ngừng các hoạt động tập trận với Hàn Quốc, coi đây là những điều kiện để Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử hạt nhân.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao nước này nói: “Hiện các đề xuất về gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á, trong đó bao gồm cả đề xuất về chấm dứt hoạt động thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng và ký kết thỏa thuận hòa bình với Mỹ để đổi lấy việc Washington ngừng tập trận chung (với Hàn Quốc), vẫn còn hiệu lực.”


Triều Tiên từ lâu đã tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Mỹ đồng thời muốn Washington và Seoul không tập trận chung nữa. Hiện Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc.


TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên sắp sẵn sàng
Lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên sắp sẵn sàng

CHDCND Triều Tiên có thể đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN