Lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên sắp sẵn sàng

CHDCND Triều Tiên có thể đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 15/1 dẫn thông tin trên trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ cho biết thông tin trên.

Theo USKI, trong vòng 6 tháng vừa qua, Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng hai kênh dẫn nước cho hệ thống làm mát và trạm biến áp cho lò phản ứng. Những tiến bộ này cho thấy lò phản ứng “gần như đã sẵn sàng cho việc hoạt động”.

Tuy nhiên, hiện rất khó dự đoán chính xác khi nào việc xây dựng sẽ hoàn tất và lò phản ứng bắt đầu đi vào hoạt động. USKI cho biết hiện chưa thể khẳng định Triều Tiên đã thành công trong việc sản xuất các thanh nhiên liệu cần thiết để cấp năng lượng cho lò phản ứng này hay chưa.

Tuy nhiên, việc lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ này đi vào hoạt động sẽ đánh dấu sự phát triển đáng kể của Triều Tiên vì nó không chỉ cung cấp điện cho các mục đích dân sự mà còn có thể được sử dụng để sản xuất vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân.
TTXVN/Tin Tức
Liệu có xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên mới?
Liệu có xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên mới?

Theo báo Độc lập (Nga) số ra ngày 12/1, Lầu Năm Góc đã đặt quân đội Mỹ ở Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và đe dọa sẽ đưa máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN