Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tên "Luật tăng cường các lệnh trừng phạt" nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Rào chắn được dựng trên tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc, gần khu phi quân sự giữa hai miền, ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/1, động thái thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (418/2) diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom H.

Trước đó, ngay sau khi Triều Tiên thông báo thử thành công bom H, Mỹ đã ra tuyên bố "sẽ có phản ứng thích đáng" đối với "tất cả các hành động khiêu khích" từ phía quốc gia này và tiếp sau Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng ra tuyên bố tương tự.

Được biết, dự luật trên được đưa ra lần đầu tiên vào đầu năm 2015, nhưng không được bỏ phiếu thông qua cho đến khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công một quả bom H ngày 6/1 vừa qua. Quyết định thông qua dự luật nói trên đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc kiểm tra phóng xạ cho dân sau vụ thử bom H
Trung Quốc kiểm tra phóng xạ cho dân sau vụ thử bom H

Ngày 11/1, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra nồng độ phóng xạ cho hơn 500 người ở dọc biên giới sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom H.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN