Triều Tiên dọa nhấn chìm đảo Hàn Quốc trong biển lửa

Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 7/5 dọa sẽ tiến hành cuộc tấn công đáp trả ngay lập tức nếu như có bất kỳ “một quả đạn pháo” nào trong cuộc diễn tập quân sự thường niên Mỹ - Hàn, rơi vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước. 


Tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Internt.


Tuyên bố từ phía Bộ chỉ huy quân đội Triều Tiên cho biết, bất kỳ cuộc tấn công tiếp theo nào cũng sẽ khơi mào cho sự leo thang quân sự và các hòn đảo biên giới của Hàn Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa.


Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA, dẫn tuyên bố của quân đội nước này, cho biết việc Hàn Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển Hoàng Hải có thể khiến tình hình căng thẳng hiện nay trở thành "một cuộc chiến tranh thực sự". Quân đội Triều Tiên trong khu vực liên quan đã được lệnh "đáp trả ngay tức khắc trong trường hợp có bất kỳ viên đạn nào" bay qua biên giới.


Tuyên bố của Triêu Tiên đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc ngày 6/5 bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày trên biển Hoàng Hải với sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles, các tàu khu trục lớp Aegis và máy bay do thám P-3C của Mỹ.


Trước đó, nhằm đáp lại việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-2 tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, Triều Tiên từng đe dọa tấn công bằng tên lửa và hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ và đồng minh.



L.H

Hàn Quốc bác yêu cầu “khó hiểu” của Triều Tiên

Hàn Quốc ngày 6/5 đã bác bỏ một danh sách những yêu cầu “khó hiểu” của CHDCND Triều Tiên về việc nối lại hoạt động ở khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN