Tổng thống Trump và ứng cử viên Joe Biden ganh đua quyết liệt tại Minnesota

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả một cuộc thăm dò công bố ngày 20/8 cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đang tạo ra một cuộc chạy đua quyết liệt về tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở tiểu bang Minnesota.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc khảo sát do Trafalgar Group thực hiện cho thấy ông Biden nhận được ủng hộ từ 46,9% những người được hỏi, trong khi Tổng thống Trump nhận được 46,5%. Hiện vẫn còn 1,7% số người được hỏi chưa quyết định bầu cho ai và 1,2% cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên khác.

Đây là cuộc khảo sát mới nhất cho thấy Tổng thống Trump thu hẹp khoảng cách với đối thủ Joe Biden ở Minnesota. Trong một cuộc khảo sát khác của Đại học Emerson cũng được tiến hành tại Minnesota, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 3 điểm.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đang tập trung mạnh vào bang Minnesota, nơi cách đây 4 năm đã mang lại chiến thắng sít sao cho bà Hillary. Nhưng không chỉ Minnesota, nhóm vận động của Tổng thống Trump còn muốn giành thêm cả một số bang khác từ đảng Dân chủ như các tiểu bang New Hampshire và Maine.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Bầu cử Mỹ: Đại hội đảng toàn quốc trực tuyến có lợi hơn với ông Joe Biden
Bầu cử Mỹ: Đại hội đảng toàn quốc trực tuyến có lợi hơn với ông Joe Biden

Khi Đại hội đảng Dân chủ được tổ chức trực tuyến, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ có lợi thế hơn so với khi xuất hiện trước đám đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN